GDP của Hàn Quốc tăng 1,1% trong quý IV/2020

Thứ ba, 26/01/2021 10:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn dự kiến ​​trong quý IV/2020. Nước này sẵn sàng phục hồi vào năm 2021 nhờ xuất khẩu tăng mạnh.

Xuất khẩu tháng 12 của Hàn Quốc tăng 12,6% so với một năm trước đó, mức tăng mạnh nhất trong 26 tháng. Ảnh: Reuters

Xuất khẩu tháng 12 của Hàn Quốc tăng 12,6% so với một năm trước đó, mức tăng mạnh nhất trong 26 tháng. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã tăng 1,1% được điều chỉnh theo mùa trong quý IV so với quý III, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết hôm thứ Ba (26/1), nhanh hơn so với ước tính trung bình là 0,7%, trong một cuộc thăm dò của Reuters và sau khi tăng 2,1% vào quý III/2020.

Điều đó đã hạn chế mức tăng trưởng âm trong cả năm xuống còn 1,0%. Đây có thể là mức sụt giảm GDP nhỏ nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế trong năm đại dịch khiến hơn 2 triệu người tử vong trên toàn thế giới.

Lloyd Chan, chuyên gia kinh tế tại Oxford Economics, cho biết: "Động lực phục hồi sẽ đạt được tốc độ từ quý II/2021 trở đi, dẫn đầu bởi triển vọng xuất khẩu mạnh mẽ khi tăng trưởng toàn cầu và tốc độ triển khai 5G tăng nhanh". 

Ông nói: “Một đợt triển khai vắc-xin vào khoảng tháng Hai cũng sẽ kích thích nhu cầu trong nước, vì nó sẽ làm giảm nhu cầu về các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt".

Nền kinh tế Hàn Quốc đã phục hồi mạnh mẽ kể từ quý II/2020 khi nước này trải qua đợt suy thoái mạnh nhất kể từ năm 2008. Nhưng sự phục hồi sau cuộc suy thoái do virus gây ra không đồng đều.

Xuất khẩu tháng 12 tăng 12,6% so với một năm trước đó, mức tăng mạnh nhất trong 26 tháng. Nhấn mạnh sự lạc quan, cổ phiếu của Samsung Electronics đã tăng khoảng 50% chỉ trong quý IV khi công ty báo cáo lợi nhuận quý IV tăng 26%.

Nhưng số lượng việc làm giảm mạnh nhất trong hơn hai thập kỷ vào tháng 12, một dấu hiệu cho thấy sự phục hồi vẫn còn mong manh trong bối cảnh làn sóng thứ ba của đại dịch đang quét qua đất nước Hàn Quốc.

Dữ liệu hôm thứ Ba (26/1) cho thấy xuất khẩu tăng 5,2% trong quý IV so với ba tháng trước đó, giúp bù đắp cho sự sụt giảm 1,7% trong tiêu dùng tư nhân do các biện pháp ngăn cách xã hội COVID-19 được khắc phục từ cuối năm ngoái.

Đầu tư xây dựng tăng 6,5% so với quý trước đó, đánh dấu hoạt động tốt nhất kể từ quý 4 năm 2019.

Tính theo năm, nền kinh tế suy giảm 1,4% trong quý IV, thấp hơn mức dự báo giảm 1,7% trong cuộc thăm dò. Các thị trường phản ứng thận trọng với báo cáo GDP, đồng won  giảm nhẹ trong giờ đầu tiên giao dịch.

Hoàng Long

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h