Ghi nhận thêm 9 trường hợp, Singapore xếp thứ 3 về số ca nhiễm COVID-19

Thứ bảy, 15/02/2020 13:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Singapore mới đây đã ghi nhận thêm 9 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên con số 67, khiến đảo quốc này xếp thứ 3 thế giới về số ca nhiễm, chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản.

Quan chức y tế Singapore trong cuộc họp báo chiều 14/2

Quan chức y tế Singapore trong cuộc họp báo chiều 14/2

Straits Times đưa tin, hôm qua 14/2, Singapore ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới, trong đó có 6 người đến cùng một ổ dịch và một người là nhân viên của Cơ quan Quản lý và cung cấp nước sạch Singapore (PUB).

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, đảo quốc Sư tử đã phát hiện 67 trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra. Trong đó, 6 trường hợp nguy kịch, 17 trường hợp đã được chữa khỏi và xuất viện.

Tất cả các trường hợp nhiễm mới đều chưa từng tới Trung Quốc nhưng đều có liên quan tới các ca nhiễm trước đây. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng nguy cơ lây nhiễm sẽ còn lan rộng.

Singapore hiện là nước có số người dính COVID-19 nhiều thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Nhật Bản.

Trung tâm quốc gia về các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Tan Tock Seng. 9 trường hợp nhiễm Covid-19 mới được xác nhận vào ngày 14/2/2020. Ảnh: The Straits Times.

Trung tâm quốc gia về các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Tan Tock Seng. 9 trường hợp nhiễm Covid-19 mới được xác nhận vào ngày 14/2/2020. Ảnh: The Straits Times.

Cũng trong này hôm qua, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết trong cuộc phỏng vấn được ông chia sẻ trên Facebook rằng ông không thể xác định liệu kinh tế nước này có suy thoái hay không. Tuy nhiên, chắc chắn nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng "ít nhất là trong những quý tới". Các hoạt động kinh doanh tại sân bay Changi của Singapore đã sụt giảm nghiêm trọng khi số chuyến bay giảm tới 30% so với trước đây.

Hiện, mức cảnh báo dịch Covid-19 tại Singapore đang ở mức màu cam, ngang bằng với dịch SARS năm 2003 từng hoành hành đảo quốc này.

Vũ Hoàng 

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h