Giá heo hơi hôm nay 21/1: Tiếp tục tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg

Thứ năm, 21/01/2021 06:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giá heo hơi hôm nay 21/1 tăng nhẹ ở một vài tỉnh thành trên toàn quốc. Hiện thương lái thu mua heo hơi ở mức giá phổ biến từ 80.000 - 84.000 đồng/kg.

Thương lái hiện đang thu mua heo hơi ở mức giá phổ biến từ 80.000 - 84.000 đồng/kg

Thương lái hiện đang thu mua heo hơi ở mức giá phổ biến từ 80.000 - 84.000 đồng/kg

Giá heo hơi tại miền Bắc

Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi ghi nhận mức tăng giảm trái chiều trong ngày hôm nay 21/1.

Cụ thể, cùng mức tăng 1.000 đồng/kg, giá heo hơi hôm nay 21/1 tại Ninh Bình đạt 84.000 đồng/kg trong khi Hà Nam và Thái Nguyên giao dịch nhỉnh hơn với 85.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Yên Bái cũng điều chỉnh tăng 2.000 đồng/kg lên ngưỡng 85.000 đồng/kg, ngang bằng với tỉnh Lào Cai.

Ở chiều ngược lại, giá heo hơi tại Phú Thọ rời mốc 86.000 đồng/kg xuống còn 84.000 đồng/kg trong hôm nay.

Những ngày này, các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tập trung bảo vệ đàn vật nuôi để không xảy ra dịch bệnh, bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho người tiêu dùng cũng như nguồn thu nhập ổn định vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, thời tiết thay đổi, nền nhiệt độ thấp nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất lớn.

Ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh (Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội) cho biết, hiện nay, dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Hà Nội cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên, bệnh dịch tả heo châu Phi, cúm gia cầm vẫn xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.

Mặt khác, trên địa bàn thành phố vẫn còn 673 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thủ công chưa được kiểm soát; các hộ chăn nuôi chưa chú trọng tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh theo quy định và vẫn mua con giống trôi nổi trên thị trường...

Trong khi đó, lượng gia súc, gia cầm đang “đổ vào” thành phố rất lớn với mức tăng hơn 30% so với trung bình tháng trong năm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay 21/1 tại miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt đi ngang. Mức giá dẫn đầu khu vực tiếp tục là tỉnh Thanh Hóa với mức giao dịch chạm ngưỡng 84.000 đồng/kg.

Trong khi đó, đa phần các địa phương còn lại, giá duy trì ở mức 81.000 đến 83.000 đồng/kg như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam...

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay 21/1 tại miền Trung, Tây Nguyên được thương lái thu mua trong khoảng 81.000 - 84.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay 21/1 tại miền Nam nhích nhẹ ở một vài địa phương khi mức điều chỉnh ghi nhận tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg ở một vài tỉnh thành.

Tại An Giang và Cần Thơ, giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg lên ngưỡng 81.000 - 82.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước, Vĩnh Long và Bến Tre thương lái cũng đang thu mua heo hơi với giá từ 82.000 đến 83.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 21/1 tại miền Nam được giao dịch trong khoảng 80.000 - 83.000 đồng/kg.

T.Toàn

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp