Giá hồ tiêu hôm nay 21/1: Ổn định ở mức 51.000 - 52.000 đồng/kg

Thứ năm, 21/01/2021 06:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay không có nhiều biến động với mức giá ổn định trong khoảng từ 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Sự kiện: giá hồ tiêu

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay không có nhiều biến động với mức giá trung bình là 51.500 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay không có nhiều biến động với mức giá trung bình là 51.500 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay không có nhiều biến động với mức giá trung bình là 51.500 đồng/kg. Giá hồ tiêu hôm nay 21/1 thấp nhất 50.000 đồng/kg tại tỉnh Gia Lai và cao nhất là 53.000 đồng/kg tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Các địa phương khác ổn định trong khoảng từ 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Trong năm 2020, giá hồ tiêu trong nước có xu hướng giảm trong quý I/2020 và tăng từ quý II/2020. So với cuối năm 2019, giá tiêu trong nước tăng từ 13.000 - 14.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu tăng do nhu cầu tăng dần, trong khi nguồn cung có xu hướng giảm.

Mối quan ngại lớn nhất đối với nông dân trồng tiêu hiện nay là chi phí lao động cao. Đây là yếu tố liên quan trực tiếp đến giá thành sản xuất và ảnh hưởng đến quyết định của nông dân trong việc duy trì vườn tiêu hoặc tái đầu tư hay không.

Với giá tiêu hiện nay khoảng 54.000 đồng/kg, trong khi chi phí lao động dao động từ 200.000-230.000 đồng/công/ngày thì nông dân trồng tiêu vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Giá hồ tiêu thế giới giao ngay trên sàn trực tuyến NCDEX Kochi (Ấn Độ) trong phiên giao dịch gần nhất đang giữ ở mức giá 34.500 Rupee/tạ.

Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với đồng Rupee Ấn Độ (INR) từ ngày 14/1/2021 đến ngày 20/1/2021 được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu là 316,17 VND/INR.

Tờ The Hindu Business Line đưa tin, tại Ấn Độ, thời tiết khắc nghiệt ở các vùng trồng tiêu thuộc Kerala đã khiến nông dân phải trì hoãn việc thu hoạch trong vụ mùa hiện tại.

Ông Kishore Shamji, Điều phối viên của Hiệp hội Những người trồng Tiêu và Gia vị Ấn Độ tại Kerala cho biết, điều kiện khí hậu với nhiều mây và mưa vào buổi tối đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của cây tiêu, dẫn đến sản lượng thấp hơn.

Thông thường, các huyện phía Nam ở Kerala bắt đầu thu hoạch trong tháng 11 và tháng 12, nhưng năm nay lại bắt đầu muộn từ tháng 1, đặc biệt là ở Idukki và Pathanamthitta.

Ông Kishore Shamji cho biết, nếu tiêu thu hoạch không được phơi khô vào ngày hôm sau thì sự thiếu hụt sẽ cao hơn nhiều và làm giảm mật độ tiêu của vụ mùa.

Thế Vũ

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp