Giá khẩu trang ổn định trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19

Thứ sáu, 29/01/2021 20:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khác với những lần trước, mỗi lần Bộ Y tế thông tin xuất hiện ca nhiễm mới người dân sẽ đổ xô đi mua khẩu trang khiến hiệu thuốc bị cháy hàng, thì lần này với số lượng bán ra bình thường nên giá khẩu trang cũng không bị đẩy lên.

Bài liên quan
Dịch Covid-19 đang nóng lên từng giờ nhưng giá khẩu trang thì không thay đổi.

Dịch Covid-19 đang nóng lên từng giờ nhưng giá khẩu trang thì không thay đổi.

Sau 57 ngày không lây nhiễm cộng đồng, ngày hôm qua 28/1, Covid-19 đã bùng phát với 98 ca mắc mới mất dấu F0, tập trung tại Hải Dương, Quảng Ninh. Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh… Đây là đợt lây nhiễm trong cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay và có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng.

Để tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19, không để dịch lây lan ra cộng đồng, Bộ Y tế đã có công điện khẩn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai các phương án phòng dịch. Đồng thời yêu cầu thực hiện tốt thông điệp 5 K gồm (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập - khai báo y tế).  

Trước tình thế này, khẩu trang là yêu cầu bắt buộc phải đáp ứng và dễ tuân thủ nhất. Nhiều người dân lại tiếp tục mua khẩu trang nhưng mua một vài hộp để dùng dần chứ không còn tâm lý mua nhiều để “tích trữ” như những lần trước. Chính vì thế giá khẩu trang được niêm yết tại các cửa hàng hầu như không thay đổi.

Chị Hoàng Oanh chủ hiệu thuốc ở phương Mễ Trì cho biết, theo công bố hiện trên địa bàn thành phố đã có 1 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố ở Q.Hai Bà Trưng (bệnh nhân 1581, trú tại T6 Times City) và ghi nhận 1 trường hợp dương tính quê Hải Dương, trú tại phố Nguyễn Khánh Toàn (Q.Cầu Giấy, Hà Nội). Cả 2 trường hợp này đều có liên quan đến các ca bệnh nhiễm Covid-19 tại Hải Dương.

Tuy nhiên, khác với những lần trước người dân sẽ đổ xô đi mua khẩu trang khiến hiệu thuốc bị cháy hàng, thì lần này với số lượng bán ra bình thường nên giá khẩu trang cũng không bị đẩy lên. Giá hiện tại hiệu thuốc đang bán là 30k/hộp 50 chiếc đối với loại hai lớn còn hàng chất lượng hơn thì giá vẫn như công ty niêm yết.

Bà Nguyễn Thu Phương sinh sống tại phường Quan Hoa (Cầu Giấy) cho biết, mặc dù gia đình bà đang cư trú gần nơi ghi nhận 1 trường hợp dương tính quê Hải Dương nhưng lần này bà không có ý định mua khẩu trang để tích trữ như lần trước mà vẫn dùng khẩu trang vải như gần một năm nay. 

"So với khẩu trang y tế thì khẩu trang vải kinh tế hơn nên trong bối cảnh mọi chi tiêu thắt chặt vì phải hạn chế tiếp xúc nên tôi cũng khuyên người thân trong gia đình nên cân đối vì khẩu trang sẽ là vật bất ly thân và phải sử dụng lâu dài trong bối cảnh dịch bệnh khó lường như hiện nay", bà Phương nói.

Tại “điểm nóng” Quảng Ninh, theo ghi nhận đến 15h ngày 29/1, tại địa bàn cư dân cũng cho thấy không có hiện tượng nâng giá hay khan hiếm khẩu trang và dung dịch sát khuẩn.

Chị Trần Hoài Hương cư trú tại phường bãi Cháy, TP Hạ Long cho biết, sau khi nắm được thông tin về trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn thì gia đình chị đã chủ động tìm mua thêm khẩu trang, nước sát khuẩn cho gia đình.

“Tôi ra hiệu thuốc gần nhà mua khẩu trang 4 lớp nhưng giá bán cũng chỉ 80.000 đồng/hộp”, chị Hương chia sẻ.

Theo chia sẻ của đại diện Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long, lượng khẩu trang bán trong buổi sáng ngay sau khi Bộ Y tế công bố dịch đã sắp hết và đang đặt hàng về trong buổi chiều với khoảng 4.000 hộp khẩu trang các loại phục vụ người dân.Giá bán các loại khẩu trang dao động từ 35.000 - 80.000 đồng/hộp tùy loại và công ty cam kết không tăng giá.

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cũng cho hay, tình hình giá cả các mặt hàng vật tư y tế, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không có hiện tượng găm hàng, tăng giá. Giá khẩu trang trung bình từ 40.0000 – 70.000 đồng/hộp, dung dịch sát khuẩn từ 45.000 – 120.000 đồng/lọ.

“Ngay sau khi có thông tin về các ca nhiễm mới phát hiện trên địa bàn, Cục QLTT tỉnh đã chỉ đạo các Đội QLTT triển khai ngay một số nhiệm vụ. Trong đó, tăng cường công tác quản lý địa bàn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua gom, tích trữ hoặc lợi dụng dịch bệnh để nâng giá, ép giá bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế như khẩu trang, các loại nước rửa tay, nước sát trùng… khi có sự biến động lớn về cung cầu hàng hóa gây xáo trộn tình hình thị trường trên địa bàn, đặc biệt là những khu vực có bệnh nhân Covid-19", đại diện Cục QLTT cho hay.

Ngọc An

Tin khác

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Tuyên bố cuối tuần qua, quan chức an ninh cấp cao Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể đáp trả hành động Mỹ tịch thu tài sản bị đóng băng ở phương Tây của nước này bằng cách tịch thu tài sản của công dân và các nhà đầu tư Mỹ ở Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp