Giá thép giảm mạnh nhưng chỉ mang tính chất tạm thời

Thứ năm, 24/06/2021 14:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) So với cuối tháng 5, giá thép trong nước ở thời điểm hiện tại đã đồng loạt giảm 5% - 15%, tương ứng 750.000 đồng - 1,5 triệu đồng/tấn, tùy từng sản phẩm.

Sau chuỗi ngày tăng phi mã, giá thép trong nước đã bắt đầu có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Theo đó, giá thép trong nước ở thời điểm hiện tại đã giảm từ 5% - 15% so với thời điểm cuối tháng 5, đầu tháng 6/2021. Mức giảm tương ứng là 750.000 đồng - 1,5 triệu đồng/tấn.

So với cuối tháng 5, giá thép trong nước ở thời điểm hiện tại đã đồng loạt giảm 5% - 15%, tương ứng 750.000 đồng - 1,5 triệu đồng/tấn, tùy từng sản phẩm.

So với cuối tháng 5, giá thép trong nước ở thời điểm hiện tại đã đồng loạt giảm 5% - 15%, tương ứng 750.000 đồng - 1,5 triệu đồng/tấn, tùy từng sản phẩm.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, một doanh nghiệp thép cho biết: Giá thép trong nước hiện tại giảm là do nhu cầu trong nước giảm. Đồng thời, nguồn nguyên liệu đầu vào trong ngành sản xuất thép có dấu hiệu giảm, nhưng nhìn chung vẫn ở mức cao.

“Thời điểm tháng 6, tháng 7 hàng năm là mùa mưa, nhu cầu sử dụng thép trong xây dựng có giảm, khiến giá thép được điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, mức giảm của thép ở thời điểm hiện tại không bền vững, có thể sang tháng 10, giai đoạn cao điểm của ngành xây dựng, giá thép có thể tăng trở lại”, vị này cho biết.

Được biết, đây là lần thứ 2 trong 1 tháng quá, giá thép trong nước được điều chỉnh theo hướng đi xuống. Điều này đã giúp các doanh nghiệp xây dựng “dễ thở” hơn, giảm bớt chi phí đầu vào hơn. Tuy nhiên, so với thời điểm này năm ngoái, các doanh nghiệp xây dựng vẫn “than” giá thép vẫn neo ở mức cao.

Liên quan tới vấn đề giá thép, mới đây, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ đã thành lập một đoàn làm việc với các doanh nghiệp thép có thị phần lớn trên thị trường. Thành phần đoàn bao gồm phía Bộ Công Thương cùng các cơ quan có liên quan khác như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Hải quan, Tổng cục thuế, Hiệp hội Thép Việt Nam, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương…

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Thành - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) - cho biết, Đoàn công tác sẽ làm việc với Hiệp hội, doanh nghiệp thép nhằm nắm bắt thông tin về tình hình sản xuất, tình hình cung cầu đối với nguyên liệu đầu vào cũng như sản phẩm thép thành phẩm trong thời gian vừa qua cũng như dự báo trong thời gian tới. 

“Trong báo cáo gửi Chính phủ, Bộ Công Thương đã nêu chi tiết về các nguyên nhân giá thép tăng trong thời gian gần đây, song chúng tôi vẫn muốn làm việc cụ thể với các doanh nghiệp, để nắm bắt cụ thể hơn ngoài các yếu tố chính như: Giá nguyên liệu quặng sắt, sắt phế, điện cực... tăng cao trong thời gian qua còn có những nguyên nhân nào khác nữa không?", ông Nguyễn Ngọc Thành thông tin thêm.

Theo đó, về thời gian làm việc của Đoàn công tác liên ngành với Hiệp hội và các doanh nghiệp thép đã triển khai thực hiện từ ngày 17/6/2021. Trước mắt sẽ tiến hành làm việc với các doanh nghiệp phía Bắc, còn khu vực miền Nam đang có dịch diễn biến phức tạp nên sẽ tiếp tục xem xét sau.

Việt Vũ

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp