(CLO) Vàng giảm gần 2% vào sáng nay khi đồng đô la tăng vọt sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell được đề cử nhiệm kỳ thứ hai, thúc đẩy kỳ vọng rằng Fed sẽ làm theo lộ trình đã đề ra trong việc giảm bớt hỗ trợ kinh tế.
Vàng giao ngay giảm 1,5% xuống 1.816,61 USD / ounce vào lúc 1h52 sáng theo giờ Việt Nam sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 5/11 ở mức 1.811 USD. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 1,8% xuống 1.817,50 USD.
Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết: “Vàng bị bán tháo do quan niệm rằng có thể Fed sẽ tiếp tục đường lối chính sách tiền tệ hiện tại sau khi ông Powell được tái bổ nhiệm".
Ông Wyckoff cho biết: “Nhưng đó chỉ là một phản ứng nhất thời của thị trường vàng, khi đồng đô la tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7 năm ngoái. Tin tức này cũng khiến lợi tức Kho bạc Hoa Kỳ tăng vọt".
Đồng đô la mạnh hơn làm cho vàng thỏi trở nên đắt đỏ đối với người mua ở nước ngoài trong khi lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lợi. Thị trường tiền tệ hiện kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 6 tới.
Nhà phân tích Michael Hewson của CMC Markets tại Anh cho biết khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ cũng đã mang lại lợi ích cho đồng đô la và thúc đẩy suy đoán rằng Fed có thể đẩy nhanh việc cắt giảm hỗ trợ kinh tế.
Các nhà hoạch định chính sách của Fed đang tranh luận về việc liệu có nên giảm hỗ trợ nhanh hơn để đối phó với lạm phát hay không, sau khi một trong những quan chức có ảnh hưởng nhất của cơ quan này báo hiệu rằng ý tưởng sẽ được đưa ra bàn tại cuộc họp tháng 12.
Về mặt kỹ thuật, việc giảm xuống dưới 1.800 USD / ounce sẽ khiến vàng tiếp tục giảm giá, ông Wyckoff nói thêm.
Ngoài ra, bạc giao ngay giảm 0,2% xuống 24,53 USD / ounce, bạch kim giảm 0,3% xuống 1.028,18 USD, trong khi palladium giảm 3% xuống 1.999,49 USD.
(NB&CL) Trao đổi với Báo Nhà báo & Công luận, TS. Lê Duy Bình - Giám đốc điều hành Economica Việt Nam cho rằng: Sau mỗi cuộc khủng hoảng, doanh nghiệp (DN) Việt Nam lại mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Nhưng việc hơn 200 nghìn DN rời thị trường cho thấy yêu cầu cấp bách phải nâng cao năng lực nội sinh và bài học về quản trị rủi ro và xây dựng chiến lược để DN có sức chống chọi cao hơn.
(CLO) Đầu tuần này, cơ quan quản lý năng lượng của Trung Quốc dự kiến phụ tải điện tối đa trong mùa hè sẽ tăng hơn 100 triệu kilowatt so với năm ngoái, đe dọa gây căng thẳng nguồn cung ở một số khu vực, đặc biệt là trong thời tiết khắc nghiệt.
(CLO) Một trong những nhà sản xuất phân bón cây trồng lớn nhất cho biết châu Âu đang “mộng du” và trở nên phụ thuộc vào phân bón của Nga, giống như đã từng phụ thuộc vào khí đốt.