(CLO) Vàng giảm hơn 2% xuống mức thấp nhất trong 8 tháng qua vào sáng nay (27/2) khi đồng USD trở nên mạnh hơn và lợi tức trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ ở mức cao làm giảm sức hút của vàng thỏi.
Vàng giao ngay giảm 2% xuống 1.734,21 USD / ounce vào lúc 10h49 sáng theo giờ ET, trước đó đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 6/2020 ở mức 1.724,41 USD. Tính tới thời điểm này, vàng đã giảm 6.2% trong tháng Hai.
Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 2,5% xuống 1.731,20 USD.
"Vàng đang gặp khó khăn do những gì sức hút từ trái phiếu", ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO cho biết. "Tuy nhiên, giá vàng ở thời điểm hiện tại là rất hấp dẫn với những ai muốn mua vào".
Lợi tức kho bạc 10 năm của Mỹ được giữ mức gần như cao nhất trong hơn một năm qua, khiến đồng đô la cũng tăng theo.
Việc kỳ vọng lạm phát gia tăng đã khiến lợi tức trái phiếu của Kho bạc Hoa Kỳ tăng 70 điểm từ đầu năm tới nay, khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lời trở nên cao hơn bình thường.
"Tương lai ngắn hạn của vàng hiện không khả quan cho lắm", nhà phân tích Craig Erlam của OANDA nói trong một ghi chú. "Lợi tức tăng và đồng đô la nhảy vọt đang tạo áp lực lớn lên vàng và ngăn chặn sự đảo chiều trên thị trường trái phiếu".
Trong khi đó, dữ liệu cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng nhiều nhất trong bảy tháng qua.
Tuy nhiên, với việc "hàng nghìn tỷ đô trong kích cầu đã được in và lãi suất dự kiến sẽ duy trì ở mức thấp, điều này sẽ giúp vàng và bạc phụ hồi", ông Haberkorn nói.
Bạc giảm 3,1% xuống 26,56 USD / ounce, palladium giảm 2,4% xuống mức 2.343,11 USD, trong khi bạch kim giảm 2% xuống 1.191,60 USD.
(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.
(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.
(CLO) Tập đoàn Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 4.566 tỷ đồng, tăng 32,3%. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 379 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ
(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.