Đầu giờ sáng ngày 10/8 (giờ Việt Nam), trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 10/2021 đứng ở mức 66,67 USD/thùng, tăng 0,37 USD/thùng trong phiên. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 10/2021 đứng ở mức 69,36 USD/thùng, tăng 0,32 USD/thùng trong phiên.
Giá dầu ngày 10/8 bật tăng trở lại sau khi thị trường dầu thô ghi nhận loạt thông tin kinh tế tích cực từ Trung Quốc.
Trước đó, trong phiên 9/8, dầu thô Brent giảm 1,66 USD (2,4%) xuống 69,04 USD/thùng, dầu thô WTI giảm 1,8 USD (2,6%) xuống 66,48 USD. Đây là mức đóng cửa thấp nhất đối với hai loại dầu này kể từ ngày 19/7.
Theo dữ liệu vừa được công bố, hoạt động xuất nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 7/2021 tiếp tục giữ đà ấn tượng. Cụ thể, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 7/2921 đã tăng 19,3% so với cùng kỳ 2020, trong khi nhập khẩu tăng 28,1%. Mức tăng này tuy thấp hơn con số dự báo và thấp hơn nhiều mức tăng của tháng 6/2021, lần lượt là 32,2% và 36,7%, nhưng vẫn được đánh giá là mức cao.
Sự sụt giảm trong xuất nhập khẩu của Trung Quốc được lý giải là do diễn biến của dịch Covid-19 tái bùng phát tại nhiều tỉnh, thành phố của nước này cũng như các nền kinh tế lớn, vốn là những thị trường chủ lực của Trung Quốc.
Giá dầu ngày 10/8 tăng còn bởi kỳ vọng các nền kinh tế sẽ tiếp tục lộ trình mở cửa trở lại nền kinh tế nhờ các nỗ lực thúc đẩy các chương trình tiêm chủng vắc xin Covid-19.
Trước đó, thị trường dầu thô cũng ghi nhận dữ liệu tích cực về việc làm của nền kinh tế Mỹ.
Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu hôm nay vẫn đang bị hạn chế bởi đồng USD duy trì đà phục hồi nhờ kỳ vọng FED sẽ sớm có động thái thắt chặt chính sách tiền tệ hiện nay.
Ngoài ra, áp lực nguồn cung tăng cũng là một nhân tố đang ghìm chân giá dầu thời gian gần đây, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục là rủi ro, mối đe doạ lớn nhất đối với khả năng tiêu thụ dầu thô toàn cầu.
Giá xăng dầu trong nước
Ngày 27/7, Liên bộ Tài chính - Công Thương đã phát đi thông báo điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, các mặt hàng xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhẹ.
Cụ thể, xăng E5 RON 92 không cao hơn 20.498 đồng/lít (giảm 112 đồng/lít). Xăng RON 95-III không cao hơn 21.681 đồng/lít (giảm 102 đồng/lít). Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.375 đồng/lít (giảm 162 đồng/lít); Dầu hỏa không cao hơn 15.398 đồng/lít (giảm 105 đồng/lít); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.522 đồng/kg (giảm 148 đồng/kg).
Tại kỳ điều chỉnh này, liên bộ thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với một số loại dầu ở mức: Dầu diesel trích lập 200 đồng/lít; dầu hỏa trích lập 300 đồng/lít; dầu mazut trích lập 300 đồng/kg. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu ở mức: Xăng E5 RON 92 là 1.250 đồng/lít, xăng RON95 là 300 đồng/lít; dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut không chi.
Trước đó, tại kỳ điều chỉnh gần nhất ngày 12/7, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước có mức tăng mạnh. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 850 đồng/lít, lên 20.610 đồng/lít. Xăng RON 95-III tăng 867 đồng/lít, lên 21.783 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S tăng 418 đồng/lít, lên 16.537 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 452 đồng/lít, lên 15.503 đồng/lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 221 đồng/kg, lên 15.670 đồng/kg.
(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.
(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.
(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.
(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.