Giá xăng dầu hôm nay 18/7: Dầu thô có tuần giảm thứ ba liên tiếp

Chủ nhật, 18/07/2021 07:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong tuần, giá dầu Brent đã giảm gần 3%, đây là tuần giảm thứ ba liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 4/2020. Giá dầu WTI cũng giảm gần 4% trong tuần này, mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3/2021.

OPEC dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng trong năm 2022 lên khoảng 100 triệu thùng/ngày

OPEC dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng trong năm 2022 lên khoảng 100 triệu thùng/ngày

Giá xăng dầu thế giới

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, dầu thô Brent tăng 12 UScent (tương đương 0,2%) lên 73,59 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 16 US cent (tương đương 0,2%) lên 71,81 USD/thùng. Trong đầu phiên giao dịch, cả hai loại dầu đều giảm 1 USD/thùng.

Trước đó trong phiên giao dịch đầy biến động hôm 15/7, giả cả hai loại dầu đều giảm hơn 1 USD/thùng.

Với mức tăng nhỏ vào cuối tuần, tính chung cả tuần giá dầu Brent đã giảm gần 3%, ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 4/2020. Giá dầu WTI cũng giảm gần 4% trong tuần này, mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3/2021.

Trong khi đó, sản lượng dầu thô Mỹ trong 2 tuần qua tăng 300.000 thùng/ngày lên 11,4 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 9/7/2021. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 5/2020.

OPEC dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng trong năm tới lên khoảng 100 triệu thùng/ngày - tương tự mức trước đại dịch, dẫn đầu bởi sự tăng trưởng nhu cầu tại Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2021 được dự báo đạt 5,5% và tiếp tục tăng thêm 4,4% vào năm 2022.

OPEC dự đoán nhu cầu nhu cầu dầu thô thế giới tăng khoảng 6 triệu thùng/ngày trong năm nay, không đổi so với lần dự báo trước đó. Tổng cộng thế giới sẽ cần 96,6 triệu thùng/ngày trong năm 2021.

Sang năm 2022, nhu cầu dầu thô trên thế giới tăng thêm 3,3 triệu thùng/ngày so với năm 2021 lên trung bình 99,86 triệu thùng/ngày, tương đương với mức trung bình năm 2019 - thời điểm trước khi xảy ra đại dịch. Mức tiêu thụ sẽ vượt 100 triệu thùng/ngày vào nửa sau năm 2022.

Nhu cầu dầu ở các nước phát triển có thể tăng 1,5 triệu thùng/ngày trong năm 2022. Đồng thời, nhu cầu ở các đang phát triển dự kiến tăng 1,8 triệu thùng, cao hơn so với thời điểm trước đại dịch nhờ hoạt động giao thông vận tải phục hồi. Tiêu thụ nhiên liệu cho máy bay cũng sẽ tăng do hoạt động du lịch dự kiến sẽ phục hồi mạnh sau đại dịch.

Giá xăng dầu trong nước

Ngày 12/7, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ điều hành giá 15 ngày.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá đối với một số loại dầu. Cụ thể, dầu diesel được trích lập 200 đồng/lít, dầu hỏa được trích lập 300 đồng/lít, dầu mazut được trích lập 300 đồng/kg.

Liên bộ cũng quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu, trong đó xăng E5RON92 ở mức 1.300 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 350 đồng/lít, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut không chi.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá, xăng E5RON92 được bán với giá không cao hơn 20.610 đồng/lít (tăng 850 đồng/lít); xăng RON95-III không cao hơn 21.783 đồng/lít (tăng 867 đồng/lít); dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.537 đồng/lít (tăng 418 đồng/lít); dầu hỏa không cao hơn 15.503 đồng/lít (tăng 452 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.670 đồng/kg (tăng 221 đồng/kg).

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 26/6, Liên bộ Tài chính - Công Thương cũng đã tăng giá đồng loạt mặt hàng xăng E5 RON 92 tới 712 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 752 đồng/lít, dầu diesel 0.05S tăng 671 đồng/lít, dầu hỏa tăng 639 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 495 đồng/kg.

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Tuyên bố cuối tuần qua, quan chức an ninh cấp cao Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể đáp trả hành động Mỹ tịch thu tài sản bị đóng băng ở phương Tây của nước này bằng cách tịch thu tài sản của công dân và các nhà đầu tư Mỹ ở Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp