(CLO) Giá dầu thô thế giới trong những ngày gần đây liên tục giảm mạnh và vẫn chưa hồi phục sau thỏa thuận giảm sản lượng khai thác đến 10 triệu thùng/ngày.
Giá dầu thế giới sụt giảm nghiêm trọng do dư thừa nguồn cung và dịch Covid-19
Việc cắt giảm sản lượng lịch sử của OPEC+ khiến giá dầu không những không tăng mà còn giảm gần 20%. Tính đến sáng ngày 19/4, giá dầu Brent nhích nhẹ 0,26 đô la, lên mức 28,08 đô la. Trong khi giá dầu thô nhẹ tại NYMEX (Sàn giao dịch hàng hóa New York) giảm 1,60 đô la xuống mức 18,27 đô la.
Trong phiên giao dịch buổi chiều phiên 17/4, giá dầu thô WTI giao trong tháng 5 tại Mỹ đã giảm 10,92% xuống 17,7 USD mỗi thùng. Đây là mức giá thấp nhất trong 18 năm tại Mỹ kể từ năm 2002.
- Xăng A95: giá bán lẻ không cao hơn 11.956 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 10.823 đồng/lít
- Dầu hỏa: không cao hơn 8.639 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 9.327 đồng/kg.
Đặc biệt, các chuyên gia kinh tế cũng nhận định rằng, nhu cầu về dầu của Trung Quốc (quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới) cũng sẽ giảm xuống mức thấp nhất do suy thoái kinh tế trong ba thập kỷ và hàng tồn kho của Mỹ và châu Âu.
Trước những biến động này, đặc biệt khi tình hình dịch bệnh Covid-19 còn rất nhiều phức tạp, thị trường dầu mỏ chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và nguy cơ sụt giảm lâu dài.
Dù giá dầu thô trên thế giới biến động không ngừng thì giá xăng dầu bán lẻ trong nước vẫn giữ nguyên giá từ kỳ điều chỉnh ngày 13/4.
(CLO) Theo một phân tích mới của Rhodium Group, Liên minh châu Âu sẽ cần đánh thuế cao hơn dự kiến, lên tới 55% đối với xe điện của Trung Quốc để hạn chế nhập khẩu vào khối.
(NB&CL) Trao đổi với Báo Nhà báo & Công luận, TS. Lê Duy Bình - Giám đốc điều hành Economica Việt Nam cho rằng: Sau mỗi cuộc khủng hoảng, doanh nghiệp (DN) Việt Nam lại mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Nhưng việc hơn 200 nghìn DN rời thị trường cho thấy yêu cầu cấp bách phải nâng cao năng lực nội sinh và bài học về quản trị rủi ro và xây dựng chiến lược để DN có sức chống chọi cao hơn.
(CLO) Đầu tuần này, cơ quan quản lý năng lượng của Trung Quốc dự kiến phụ tải điện tối đa trong mùa hè sẽ tăng hơn 100 triệu kilowatt so với năm ngoái, đe dọa gây căng thẳng nguồn cung ở một số khu vực, đặc biệt là trong thời tiết khắc nghiệt.
(CLO) Một trong những nhà sản xuất phân bón cây trồng lớn nhất cho biết châu Âu đang “mộng du” và trở nên phụ thuộc vào phân bón của Nga, giống như đã từng phụ thuộc vào khí đốt.
(CLO) Trong phiên giao dịch cuối cùng trong tháng 4 ở thị trường Mỹ, vàng lại chấn động khi giá “rơi tự do”, nhiều thời điểm thủng mốc quan trọng 2.300 USD/ounce.