Giá xăng dầu hôm nay 3/7: Biến động nhẹ trong phiên cuối tuần

Thứ bảy, 03/07/2021 07:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giá dầu biến động nhẹ trong phiên cuối tuần sau khi các bộ trưởng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh khôi phục cuộc đàm phán nâng sản lượng dầu.

OPEC+ tiếp tục nhóm họp trong hôm nay để khơi thông bế tắc về việc tăng sản lượng

OPEC+ tiếp tục nhóm họp trong hôm nay để khơi thông bế tắc về việc tăng sản lượng

Giá xăng dầu thế giới

Chốt phiên 2/7, dầu thô Brent tăng 33 UScent lên 76,17 USD/thùng sau khi tăng 1,6% trong phiên trước. Trong khi đó, dầu thô WTI giảm 7 UScent xuống 75,16 USD/thùng.

Giá dầu biến động nhẹ trong phiên cuối tuần sau khi các bộ trưởng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (khối OPEC+) khôi phục cuộc đàm phán nâng sản lượng dầu.

Các quan chức của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh đang họp lại sau khi UAE phản đối đề xuất, nói rằng họ muốn hạn ngạch của mình tăng lên. Đợt tăng giá dầu thô kéo dài vừa qua có thể bị phá bỏ nếu các quốc gia OPEC+ đi theo các con đường riêng và bổ sung nguồn cung khi thấy phù hợp.

Hiện tại, kế hoạch tăng sản lượng trong các tháng cuối năm 2021 của OPEC+ đang gặp trục trặc. Tại cuộc họp ngày 1/7, liên minh OPEC+ đã gần như đạt được thỏa thuận tăng sản lượng 400.000 thùng/ngày mỗi tháng trong giai đoạn tháng 8 đến tháng 12 năm nay.

Tuy nhiên, gần phút chót, UAE đã lên tiếng phản đối và yêu cầu liên minh dầu mỏ phải điều chỉnh hạn mức của nước này. Diễn biến mới buộc OPEC+ phải tiếp tục nhóm họp trong hôm nay để khơi thông bế tắc.

Ông Chris Midgley, trưởng bộ phận phân tích của S&P Global Platts, cho biết cuộc họp của OPEC+ sẽ tác động mạnh mẽ đến giá dầu vì kết quả cuộc họp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung dầu thô từ tháng tới.

"Chúng tôi tin rằng giá dầu có thể thử nghiệm mức trên 70 USD/thùng trước khi nhu cầu dầu thô của châu Âu suy yếu vào cuối tháng 7 và khả năng hàng triệu thùng dầu của Iran trở lại thị trường. Khi đó, giá dầu có thể lùi về mức dưới 70 USD/thùng", ông Midgley nói.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15 giờ ngày 26/6, Liên bộ Tài chính - Công Thương đã có quyết định điều chỉnh giá xăng dầu cho kỳ điều hành mới.

Trong 15 ngày trước kỳ điều hành này, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới đã tăng khá mạnh. Từ đó, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với một số loại xăng dầu, đồng thời chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 ở mức 1.500 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít, dầu diesel ở mức 100 đồng/lít; dầu hỏa và dầu mazút không chi.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, cơ quan quản lý cho phép điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 19.760 đồng/lít, tức là được tăng 712 đồng/lít so với giá hiện hành. Xăng RON95-III không cao hơn 20.916 đồng/lít, tăng 752 đồng/lít so với giá hiện hành.

Trong khi đó, dầu diesel 0,05S không cao hơn 16.119 đồng/lít, tăng 671 đồng/lít so với giá hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 15.051 đồng/lít, tăng 639 đồng/lít; dầu mazút 180CST 3.5S không cao hơn 15.449 đồng/kg, tăng 495 đồng/kg so với giá hiện hành.

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp