Giá xăng dầu hôm nay 9/3: Mất mốc 70 USD/thùng

Thứ ba, 09/03/2021 07:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giá dầu thô ngày 9/3 đã giảm xuống dưới 70 USD/thùng, sau các cuộc tấn công vào các cơ sở khai thác dầu tại Saudi Arabia đẩy giá dầu lên mức cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu.

Sự kiện: Giá xăng dầu

Dầu thô giảm giá trở lại khi các vụ tấn công vào cơ sở khai thác dầu của Arab Saudi không gây thiệt hại lớn

Dầu thô giảm giá trở lại khi các vụ tấn công vào cơ sở khai thác dầu của Arab Saudi không gây thiệt hại lớn

Giá xăng dầu thế giới

Vào lúc 7h20 (giờ Việt Nam) ngày 9/3, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,42% xuống 64,77 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 5 tăng 0,15% lên 68,1 USD/thùng. Tuy nhiên, dầu thô Brent đã giảm mạnh so với mốc cao trên 71 USD/thùng đã đạt được trong phiên 8/3.

Phiên giao dịch đầu tuần ngày 8/3, dầu thô Brent có lúc đạt 71,38 USD/thùng - cao nhất kể từ ngày 8/1/2020 và dầu thô Tây Texas WTI có lúc đạt 67,98 USD/thùng - cao nhất kể từ tháng 10/2018. Cả hai loại dầu đều tăng 4 phiên liên tiếp.

Giá dầu giảm trở lại vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Hai (8/3) sau khi các vụ tấn công vào cơ sở khai thác dầu của Arab Saudi kéo giá lên mức cao này lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu.

Lực lượng Houthi của Yemen đã bắn máy bay không người lái và tên lửa vào trung tâm ngành công nghiệp dầu mỏ của Arab Saudi hôm 7/3, gồm cả một cơ sở của Saudi Aramco tại Ras Tanura, cảng rất quan trọng đối với xuất khẩu xăng dầu. Chính quyền Riyadh cho biết không có thương vong hay thiệt hại tài sản, theo Reuters.

Mỹ bày tỏ sự cảnh giác trước các mối đe dọa an ninh thực sự đối với Arab Saudo và cho biết họ sẽ xem xét việc cải thiện hỗ trợ cho các lực lượng phòng thủ của nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Cuộc tấn công diễn ra sau khi OPEC, Nga và các đồng minh, được gọi là OPEC+, đồng ý về việc tiếp tục giảm sản lượng trong tuần trước mặc dù giá dầu thô tăng.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15 giờ ngày 25/2, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã công bố giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành mới.

Sau khi thực hiện chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được điều chỉnh như sau: Xăng E5 RON92 tăng 722 đồng/lít, giá mới không cao hơn 17.031 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 814 đồng/lít, giá mới không cao hơn 18.084 đồng/lít; dầu diesel 0.05 tăng 788 đồng/lít, giá mới không cao hơn 13.843 đồng/lít; dầu hỏa dầu hỏa tăng giá 702 đồng, giá bán ra 12.610 đồng/lít; dầu mazút 180CST 3.5S tăng 505 đồng, giá bán mới không cao hơn 13.127 đồng/kg.

T.Toàn

Tin khác

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Tuyên bố cuối tuần qua, quan chức an ninh cấp cao Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể đáp trả hành động Mỹ tịch thu tài sản bị đóng băng ở phương Tây của nước này bằng cách tịch thu tài sản của công dân và các nhà đầu tư Mỹ ở Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp