Giải cứu được 11/22 thợ mỏ bị kẹt dưới mỏ vàng ở Trung Quốc 14 ngày

Chủ nhật, 24/01/2021 18:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 24/11, truyền thông Trung Quốc đưa tin lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã giải cứu được ít nhất 11 trong tổng số 22 thợ mỏ bị mắc kẹt trong vụ nổ mỏ khai thác vàng ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc cách đây 14 ngày.

Theo Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), người đầu tiên trong số 22 thợ mỏ bị mắc kẹt trong vụ nổ mỏ khai thác vàng ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc cách đây 14 ngày đã được giải cứu, đưa lên khỏi mặt đất an toàn vào lúc 11h13 hôm nay, 24/1 (giờ địa phương).

Tình trạng sức khỏe của người này hiện cực kỳ yếu và đã được lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị.

Sau đó vài giờ, có thêm nhóm 3 người được cứu ra khỏi nơi nguy hiểm và lại thêm 3 người nữa, nâng số người được cứu đến 15h chiều 24/1 là 11 người.

Nhân viên cứu hộ được huy động gần 600 người để giải cứu nhóm thợ mỏ gặp nạn ở vụ nổ mỏ khai thác vàng ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc cách đây 14 ngày. (Ảnh: BBC)

Nhân viên cứu hộ được huy động gần 600 người để giải cứu nhóm thợ mỏ gặp nạn ở vụ nổ mỏ khai thác vàng ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc cách đây 14 ngày. (Ảnh: BBC)

Đây được xem là kỳ tích và nỗ lực vượt tiến độ của đội cứu hội. Vì ngày 21/1 vừa qua, lực lượng chức năng Trung Quốc cũng dự đoán có thể mất tới 2 tuần nữa để lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận được vị trí của nhóm thợ.

Trước đó, lực lượng cứu hộ đã khoan 2 đường ống để đưa thuốc men, thực phẩm, giấy bút và điện thoại xuống chỗ các thợ mỏ.

Ngày 10/1 tại mỏ vàng ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông xảy ra vụ nổ, khiến 22 thợ mỏ đang làm việc cách mặt đất 600m bị chôn vùi dưới lòng đất. Lực lượng cứu hộ ban đầu xác nhận có ít nhất 12 người còn sống sau vụ tai nạn. 

Khánh Ngọc

Tags:

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h