Giải pháp tăng doanh số bán hàng online dịp cuối năm

Thứ tư, 02/12/2020 22:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khi sử dụng Nobita ECRM, người kinh doanh online không những giữ vững doanh thu sau những đợt "càn quét" của Facebook, mà còn có thể tăng doanh số bán hàng mà không mất phí...

Ông Donnie Chu - Founder DC Group, Bloger về Digital Marketing chia sẻ tại hội thảo “Đồng hành vượt bão 2020”. Ảnh: NA

Ông Donnie Chu - Founder DC Group, Bloger về Digital Marketing chia sẻ tại hội thảo “Đồng hành vượt bão 2020”. Ảnh: NA

Thời gian qua, nhiều tài khoản quảng cáo Facebook bất ngờ bị vô hiệu hóa mà không rõ lý do. Đây là cơn ác mộng với những người đang kinh doanh online khi họ phụ thuộc hoàn toàn vào nền tảng Facebook.

Bên cạnh việc kháng nghị và chờ tài khoản hồi sinh, việc chuẩn bị các phương án dự phòng khác để duy trì việc kinh doanh là điều cấp bách ngay lúc này.

Nobita ECRM

Vừa qua, Nobita ECRM phối hợp cùng DC Group tổ chức hội thảo “Đồng hành vượt bão 2020”. Chương trình mang đến những giải pháp thiết thực giúp nhà bán hàng ứng phó với những cuộc càn quét của nền tảng Facebook. Từ đó, các cá nhân và doanh nghiệp có thể lựa chọn được giải pháp phù hợp nhằm tối ưu hoá hiệu suất kinh doanh và thúc đẩy doanh thu.

Sự kiện trên có sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu về Digital Marketing và Kinh doanh online là các Mentor của DC Group.

Chia sẻ tại chương trình, diễn giả Donnie Chu, Founder DC Group, Blogger về Digital Marketing cho rằng, việc Facebook càn quét thời gian qua đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh online. Tuy nhiên, nếu sử dụng giải pháp Nobita ECRM, người kinh doanh online không những giữ vững doanh thu như trước giai đoạn trước khi đó, mà còn có thể tăng doanh số bán hàng mà không tốn bất kỳ chi phí quảng cáo nào.

Cũng theo diễn giả Donnie Chu, việc cá nhân thông điệp hóa theo từng nhóm khách hàng cụ thể khi triển khai chiến dịch ReMarketing là điều tối quan trọng trong khâu chăm sóc khách hàng. Rất nhiều nhà bán hàng thất bại trong việc làm cho khách hàng cũ quay lại mua sản phẩm, bởi họ quá lạm dụng các công cụ spam, dẫn tới sự phiền toái và khó chịu cho khách hàng, khiến cho việc Remarketing không những không tạo ra hiệu quả mà còn làm chủ shop mất đi khách hàng vốn có.

Nobita ECRM đã xử lý bài toán này một cách triệt để, khi mà không có khách hàng nào phải nhận những thông điệp quảng cáo giống hệt nhau vào cùng thời điểm, từng thông điệp sẽ được gửi đi tương ứng với thời gian khách mua hàng, sản phẩm khách đã mua, tổng số tiền mà khách hàng đã chi trả...

Quá trình này được diễn ra hoàn toàn tự động, vô số kịch bản chăm sóc được tùy biến để phù hợp nhất với khách hàng mà bạn không cần phải kiểm tra lại từng inbox. Việc này giúp giải phóng vô cùng nhiều sức lao động của nhân sự, giúp nhà bán hàng tinh giản được hệ thống vận hành, tối ưu được chi phí nhân sự.

Cùng với đó, việc kiểm soát đơn hàng cũng dễ dàng hơn bao giờ hết. Khách hàng có thể kiểm tra hành trình đơn theo trạng thái vận chuyển một cách sát sao theo thời gian thực. Điều này làm tăng trải nghiệm khách nghiệm, tăng tỷ lệ giao hàng thành công và giảm tỷ lệ hoàn đơn cho chủ shop tối đa .

"Chúng tôi đã và đang giúp hàng nghìn nhà bán hàng Online tiết kiệm chi phí mà doanh thu vẫn tăng trưởng đáng kể bất chấp bão quảng cáo Facebook”, diễn giả Donnie Chu nhấn mạnh.

Hội thảo “Đồng hành vượt bão 2020” nhận được sự quan tâm lớn. Ảnh: NA

Hội thảo “Đồng hành vượt bão 2020” nhận được sự quan tâm lớn. Ảnh: NA

Cùng đa dạng giải pháp khác

Cũng trong hội thảo, nhiều diễn giả cũng đã đưa ra các “phao cứu sinh” cho cá nhân và doanh nghiệp.

Diễn giả Duy Muối, Founder của DC Media - đối tác chính thức của Tiktok Việt Nam, người tạo ra các video triệu view trên TikTok nêu ra giải pháp sử dụng traffic bằng cách xây dựng kênh thương hiệu trên nền tảng Tiktok.

Diễn giả Duy Muối cho biết, cách đây 3 năm thì TikTok hướng đến đối tượng từ 13 đến 17 tuổi - độ tuổi không thực sự thích hợp để người bán hàng lấn sân. Tuy nhiên, giờ đây họ đang nhắm đến người từ 21 tuổi trở lên - lứa tuổi đã có thể đưa ra quyết định mua hàng. Hiện TikTok cũng đang chắt lọc những nội dung hay đến người dùng, do đó việc đầu tư vào nội dung là điều quan trọng nhất khi đặt ra chiến lược đây là kênh bán hàng hiệu quả.

Với diễn giả Yến Trùm (top 10 nhà bán hàng Lazada xuất sắc nhất 2020) cho rằng, xu hướng mua hàng trên sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada… ngày một gia tăng khi khách hàng ngày càng thông thái hơn. Diễn giả cũng đã chia sẻ tư duy lựa chọn sản phẩm, nguồn hàng và những chiến lược để thành công khi kinh doanh trên sàn từ kinh nghiệm đứng top đầu nhà bán hàng xuất sắc liên tục trong thời gian dài của chị tại tất cả các sàn.

Cũng trong hội thảo, diễn giả Doãn Kỳ và diễn giả Thành Tín cũng đã chia sẻ rất sâu về cơ chế và thuật toán của Facebook, giúp nhà quảng cáo Facebook có thể né được những trận càn quét tới từ nền tảng mạng xã hội chiếm 95% người dùng Internet tại Việt Nam.

Cùng với đó đưa ra các cấu trúc nhân sự khi xây dựng doanh nghiệp kinh doanh online, làm thế nào để xây dựng doanh nghiệp tăng trưởng qua từng thời kỳ, từ bắt đầu khởi sự tới gia tăng quy mô và vượt qua khủng hoảng

Có thể nói rằng, 2020 là một năm lao đao với những người kinh doanh khi phải chịu tác động từ khủng hoảng do dịch Covid-19 và mới đây là “cơn bão” quét tài khoản quảng cáo từ Facebook. Chỉ bằng việc nắm chắc hệ thống các giải pháp, đầu tư mở rộng kênh bán hàng thì các cá nhân và doanh nghiệp mới có thể mạnh mẽ vượt qua giai đoạn cuối năm nước rút này.

PV

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp