Giám đốc an ninh Nga cáo buộc phương Tây đứng sau vụ khủng bố ở Moscow

Thứ tư, 27/03/2024 06:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 26/3, Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov cho biết, ông tin rằng Ukraine và một số quốc gia phương Tây có liên quan đến vụ tấn công vào khán phòng hòa nhạc ở Moscow khiến ít nhất 139 người thiệt mạng.

Ông Alexander Bortnikov cho biết trên truyền hình: "Chúng tôi tin rằng hành động này đã được chuẩn bị bởi những kẻ Hồi giáo cực đoan và được hỗ trợ bởi các cơ quan đặc biệt của phương Tây".

"Các cơ quan đặc biệt của Ukraine có liên quan trực tiếp đến vụ việc này", ông Bortnikov nói, cho biết thêm rằng Kiev đã hỗ trợ chuẩn bị cho những kẻ Hồi giáo cực đoan tại một địa điểm không xác định ở Trung Đông.

giam doc an ninh nga cao buoc phuong tay dung sau vu khung bo o moscow hinh 1

Hiện trường vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall ở Krasnogorsk, ngoại ô Moscow, ngày 23/3. Ảnh: CNN

Ukraine đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với vụ tấn công ngày 22/3, đồng thời cho rằng những cáo buộc của Nga là không có căn cứ.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nhóm chiến binh từng tìm cách kiểm soát các vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria, cũng đã nhận trách nhiệm về vụ khủng bố.

Ông Bortnikov, 72 tuổi, người đứng đầu FSB từ năm 2008, cho biết Nga vẫn chưa xác định được những người đã ra lệnh cho những kẻ khủng bố thực hiện vụ tấn công đẫm máu này, nhưng nói rằng các biện pháp trả đũa sẽ được thực hiện.

Hãng tin SHOT của Nga đã đăng tải một đoạn video về một cuộc nói chuyện giữa phóng viên và ông Nikolai Patrushev, thư ký Hội đồng An ninh Nga. Phóng viên đã hỏi ông Patrushev liệu vụ tấn công khủng bố là do "ISIS hay Ukraine?"

"Tất nhiên là Ukraine", ông Patrushev trả lời, nói rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy Ukraine có liên quan. Trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak, bác bỏ những tuyên bố này.

Trước đó ngày 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận rằng tổ chức Hồi giáo cực đoan đã thực hiện vụ khủng bố, nhưng cũng cho biết những kẻ tấn công đã cố gắng chạy trốn sang Ukraine.

"Chúng tôi biết rằng tội ác được thực hiện bởi bàn tay của những kẻ Hồi giáo cực đoan với hệ tư tưởng mà thế giới Hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thế kỷ", ông Putin nói. "Nhưng chúng tôi muốn biết ai đã ra lệnh cho tổ chức này".

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h