(CLO) Giám đốc FBI Chris Wray nêu lên những lo ngại về an ninh quốc gia về TikTok, cảnh báo rằng quyền kiểm soát ứng dụng chia sẻ video phổ biến của Trung Quốc này “không chia sẻ các giá trị của chúng tôi”.
Wray cho biết FBI lo ngại rằng người Trung Quốc có khả năng kiểm soát thuật toán đề xuất của ứng dụng, “thuật toán này cho phép họ thao túng nội dung và nếu họ muốn, họ có thể sử dụng nó cho các hoạt động gây ảnh hưởng”. Ông cũng khẳng định rằng Trung Quốc có thể sử dụng ứng dụng này để thu thập dữ liệu về người dùng của mình, dữ liệu này có thể được sử dụng cho các hoạt động gián điệp truyền thống.
“Tất cả những thứ này đều nằm trong tay của một chính phủ không chia sẻ các giá trị của chúng tôi và có sứ mệnh rất mâu thuẫn với lợi ích tốt nhất của Mỹ. Điều đó sẽ khiến chúng tôi lo lắng”, Wray nói tại Đại học Michigan.
Những lo ngại đó tương tự như những lo ngại mà ông ấy đã nêu ra trong các lần xuất hiện trước Quốc hội vào tháng trước khi vấn đề này được đưa ra.
Lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với TikTok, chính quyền ông Trump vào năm 2020 đã đe dọa cấm ứng dụng này ở Mỹ và gây áp lực buộc ByteDance phải bán TikTok cho một công ty Mỹ.
Các quan chức Mỹ và công ty hiện đang đàm phán về một thỏa thuận có thể giải quyết các mối lo ngại về an ninh của Mỹ, một quá trình mà Wray cho biết đang diễn ra giữa các cơ quan Chính phủ Mỹ.
TikTok thuộc sở hữu của ByteDance. Tuyên bố của TikTok hôm thứ Sáu vừa rồi lưu ý rằng ByteDance là một công ty tư nhân và “TikTok Inc., công ty cung cấp dịch vụ TikTok tại Mỹ... bị ràng buộc bởi luật pháp Mỹ”.
Tại phiên điều trần của Thượng viện Mỹ vào tháng 9, giám đốc điều hành TikTok Vanessa Pappas đã trả lời câu hỏi của các thành viên của cả hai bên bằng cách nói rằng công ty bảo vệ tất cả dữ liệu của người dùng Mỹ và các quan chức Chính phủ Trung Quốc không có quyền truy cập vào dữ liệu đó. “Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ dữ liệu, chấm hết”, Pappas nói.
(CLO) Vào thứ Hai (13/5), giới chức Mỹ ở Baltimore đã cho nổ có kiểm soát để loại bỏ một phần cây cầu Francis Scott Key bị sập đang đè vào mũi tàu container khổng lồ, con tàu bị mắc kẹt sau khi đâm sập cây cầu này hồi tháng 3 vừa rồi.
(CLO) Ngày 13/5, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt lần cuối về luật cắt giảm lượng khí thải CO2 từ xe tải. Luật này sẽ yêu cầu hầu hết xe hạng nặng mới được bán ở EU từ năm 2040 phải không có khí thải, tức không được sử dụng xăng dầu.
(CLO) Qu Jing, giám đốc PR của công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc là Baidu, đã xin lỗi sau khi gây ra làn sóng phẫn nộ với một loạt video ca ngợi văn hóa làm việc đến khi kiệt sức ở nước này.
(CLO) Ngày 13/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã phá hủy 16 tên lửa và 31 máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm, trong đó có 12 tên lửa bay qua khu vực biên giới Belgorod.