Gọi Cuba là ‘nhà nước bảo trợ khủng bố’, Pompeo bị 'người nhà' chỉ trích

Thứ ba, 12/01/2021 07:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ đã chỉ định Cuba là ‘nhà nước bảo trợ khủng bố’, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai (11/1). Tuy nhiên, tuyên bố của ông Pompeo đã nhận sự chỉ trích của cựu phó Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ.

Bài liên quan

Các nhà quan sát cho rằng, động thái mới nhất trong những ngày cuối cùng của chính quyền ông Trump sẽ làm phức tạp các kế hoạch chính sách đối ngoại của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Trong một tuyên bố hôm thứ Hai (11/1), ông Pompeo cho biết Hoa Kỳ đã chỉ định Cuba “liên tục hỗ trợ các hành động khủng bố quốc tế trong việc trao bến đỗ an toàn cho những kẻ khủng bố”.

Ông cũng khẳng định cáo buộc Cuba "can thiệp của ác ý vào Venezuela và phần còn lại của Tây Bán cầu".

“Với hành động này, một lần nữa chúng tôi sẽ yêu cầu chính phủ Cuba phải chịu trách nhiệm và gửi một thông điệp rõ ràng: chế độ Castro phải chấm dứt ủng hộ chủ nghĩa khủng bố quốc tế và lật đổ công lý của Hoa Kỳ”, Pompeo nói.

Ông Joe Biden, người dự kiến ​​sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, có kế hoạch đưa Washington tiến gần hơn tới quan hệ bình thường hóa với Havana, Bloomberg đưa tin vào đầu tháng này - bao gồm việc nới lỏng các hạn chế đối với du lịch, đầu tư và chuyển tiền.

Cũng vào đầu năm, khi nhậm chức Tổng thống Mỹ ông Barack Obama đã đưa Cuba ra khỏi danh sách "nhà nước bảo trợ khủng bố" của Hoa Kỳ - một bước quan trọng trong khả năng các quốc gia chính thức hàn gắn quan hệ.

Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã gây áp lực lên chính phủ Cuba và các ngành công nghiệp khác nhau của nước này.

Mỹ gần đây đã đưa thêm một ngân hàng Cuba vào danh sách các tổ chức bị hạn chế của mình, cáo buộc rằng tổ chức tài chính này có quan hệ với quân đội Cuba và lợi nhuận của nó đã giúp tài trợ cho “sự can thiệp” của nước này vào Venezuela.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đã bác bỏ chỉ định "nhà nước bảo trợ khủng bố" của Hoa Kỳ vào thứ Hai (11/1), gọi động thái này là "đạo đức giả và giễu cợt".

“Chủ nghĩa cơ hội chính trị của Hoa Kỳ được công nhận bởi những người thực sự lo ngại về tai họa của chủ nghĩa khủng bố và các nạn nhân của nó”, ông viết trên Twitter.

Trong khi đó, cựu phó Cố vấn an ninh Quốc gia của Obama, Ben Rhodes đã nhấn mạnh tuyên bố của ông Mike Pompeo là "rác được chính trị hóa nhằm trói tay một chính quyền nắm quyền trong mười ngày".

“Cuba không phải là một nhà nước tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố”, ông Rhodes đã tweet.

Trên thực tế, việc chỉ định Cuba đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ “trừng phạt những cá nhân và quốc gia tham gia vào một số hoạt động thương mại nhất định với Cuba”, ông Pompeo nói trong tuyên bố.

Động thái này cũng “hạn chế viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ, cấm xuất khẩu và bán hàng quốc phòng, đồng thời áp đặt các biện pháp kiểm soát nhất định đối với xuất khẩu các mặt hàng sử dụng kép”.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ukraine bắn tên lửa tầm xa ATACMS vào Crimea, Nga không kích dữ dội Odesa

Ukraine bắn tên lửa tầm xa ATACMS vào Crimea, Nga không kích dữ dội Odesa

(CLO) Các quan chức Nga hôm thứ Ba cho biết Ukraine đã tấn công bán đảo Crimea bằng Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS) do Mỹ sản xuất, nhưng 6 tên lửa trong số đó đã bị bắn hạ.

Thế giới 24h
LHQ cảnh báo Israel chuẩn bị tấn công Rafah, kêu gọi ngăn chặn 'thảm kịch sắp xảy ra'

LHQ cảnh báo Israel chuẩn bị tấn công Rafah, kêu gọi ngăn chặn 'thảm kịch sắp xảy ra'

(CLO) Liên hợp quốc (LHQ) hôm thứ Ba (30/4) cảnh báo rằng một cuộc đổ bộ tấn công của Israel vào Rafah “sắp xảy ra”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng ngăn chặn "thảm kịch tàn khốc" ở thành phố phía nam Gaza này.

Thế giới 24h
Nhà sáng lập sàn tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance bị kết án 4 tháng tù

Nhà sáng lập sàn tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance bị kết án 4 tháng tù

(CLO) Changpeng Zhao, cựu CEO sàn tiền điện tử Binance, đã bị kết án 4 tháng tù vào thứ Ba sau khi nhận tội vi phạm luật pháp Mỹ về chống rửa tiền tại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này.

Thế giới 24h
Trường đại học Mỹ dọa đuổi sinh viên biểu tình 'phản chiến' ở Gaza

Trường đại học Mỹ dọa đuổi sinh viên biểu tình 'phản chiến' ở Gaza

(CLO) Đại học Columbia (Mỹ) hôm thứ Ba (30/4) đã đe dọa đuổi học những sinh viên chiếm giữ một tòa nhà học đường trong cuộc biểu tình “phản chiến” và ủng hộ người Palestine ở Gaza đã kéo dài được 2 tuần.

Thế giới 24h
Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

(CLO) Các chuyên gia cho biết, cử tri gốc Latinh là thành phần nhân khẩu học ngày càng phát triển, đa dạng và nổi bật trong nền chính trị Mỹ, có khả năng tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.

Thế giới 24h