Trường đại học Mỹ dọa đuổi sinh viên biểu tình 'phản chiến' ở Gaza

Thứ tư, 01/05/2024 07:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại học Columbia (Mỹ) hôm thứ Ba (30/4) đã đe dọa đuổi học những sinh viên chiếm giữ một tòa nhà học đường trong cuộc biểu tình “phản chiến” và ủng hộ người Palestine ở Gaza đã kéo dài được 2 tuần.

Việc chiếm giữ bắt đầu sau khi những người biểu tình đập vỡ cửa sổ và tiến vào Hội trường Hamilton, nơi họ giăng biểu ngữ ghi "Hội trường Hind", đặt theo tên một đứa trẻ Palestine 6 tuổi bị quân đội Israel giết hại ở Gaza.

truong dai hoc my doa duoi sinh vien bieu tinh phan chien o gaza hinh 1

Những người biểu tình tập trung tại cổng trường Đại học Columbia để ủng hộ những sinh viên biểu tình phản đối cuộc chiến ở Gaza đang bên trong khuôn viên trường, tại New York, Mỹ vào ngày 30 tháng 4 năm 2024. Ảnh: Reuters

Bên ngoài tòa nhà 8 tầng có niên đại từ những năm 1960 - nơi sinh viên thường học tập và nghiên cứu - những người biểu tình dùng bàn chặn lối vào, khoanh tay tạo thành rào chắn và hô vang các khẩu hiệu ủng hộ Palestine.

Một ngày trước đó, trường đại học này cho biết họ đã bắt đầu đình chỉ những sinh viên bất chấp thời hạn dỡ bỏ lều trại biểu tình, nơi đã trở thành tâm điểm của hàng chục cuộc biểu tình “phản chiến” của sinh viên trên khắp nước Mỹ bày tỏ sự phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza .

“Cuộc biểu tình trong khuôn viên trường đã tạo ra một môi trường đe dọa cho nhiều sinh viên và giảng viên Do Thái của chúng tôi, đồng thời gây mất tập trung, cản trở việc dạy, học và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ”, trường đại học cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba.

Sau khi tòa nhà bị chiếm đóng, Đại học Columbia đã đưa ra một tuyên bố nói rằng: “Học sinh chiếm giữ tòa nhà sẽ bị đuổi học”. Nhà trường cũng cho biết hiện tại họ đang hạn chế quyền ra vào khuôn viên trường đối với một số sinh viên.

truong dai hoc my doa duoi sinh vien bieu tinh phan chien o gaza hinh 2

Tòa nhà học đường nơi các sinh viên biểu tình đang chiếm giữ. Ảnh: Reuters

Nhiều cuộc biểu tình đã vấp phải một số sự phản đối, với cáo buộc họ kích động lòng căm thù chống người Do Thái. Phe ủng hộ Palestine, gồm cả những người Do Thái phản đối các hành động của quân đội Israel ở Gaza, nói rằng họ đang bị coi là chống Do Thái một cách bất công vì chỉ trích chính quyền Israel và bày tỏ sự ủng hộ nhân quyền.

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby hôm thứ Ba đã lên án các hình thức biểu tình không ôn hòa của sinh viên, gọi việc chiếm đóng các tòa nhà trong khuôn viên trường là "cách tiếp cận sai lầm".

Một đại diện của những người biểu tình chỉ tự nhận mình là sinh viên tốt nghiệp nói với các phóng viên bên ngoài tòa nhà bị chiếm đóng Hamilton Hall rằng khoảng 60 sinh viên được cho là đang ở bên trong.

Bánh pizza, thực phẩm và đồ dùng khác được chuyển cho học sinh bên trong tòa nhà trong một thùng nhựa treo lủng lẳng trên dây ròng rọc treo trên ban công tầng trên.

Một trong những nhà đàm phán chính của liên minh các nhóm sinh viên biểu tình cho biết các lãnh đạo trường Columbia đã liên lạc với anh thông qua các nhà hòa giải để xác định yêu cầu của các nhà hoạt động.

Những người biểu tình đưa ra 3 yêu cầu từ Đại học Columbia: Thoái vốn khỏi các công ty hỗ trợ chính quyền Israel, minh bạch hơn về tài chính của trường đại học và ân xá cho sinh viên và giảng viên bị kỷ luật trong các cuộc biểu tình.

Chủ tịch Đại học Columbia, Nemat Minouche Shafik, tuần này cho biết trường này sẽ không thoái vốn khỏi Israel. Thay vào đó, bà đề nghị đầu tư vào y tế và giáo dục ở Gaza, đồng thời làm cho các khoản đầu tư trực tiếp của Columbia trở nên minh bạch hơn.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Một người thiệt mạng khi máy bay Singapore hạ cánh khẩn cấp ở Thái Lan

Một người thiệt mạng khi máy bay Singapore hạ cánh khẩn cấp ở Thái Lan

(CLO) Ngày 21/5, chuyến bay của Singapore Airlines từ London đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok (Thái Lan) do nhiễu động nghiêm trọng khiến một hành khách trên máy bay thiệt mạng, nhiều người bị thương.

Thế giới 24h
Pháp và Bỉ ủng hộ ICC về lệnh bắt giữ các lãnh đạo Israel và Hamas

Pháp và Bỉ ủng hộ ICC về lệnh bắt giữ các lãnh đạo Israel và Hamas

(CLO) Pháp và Bỉ tuyên bố ủng hộ Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) về lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo Israel và Hamas, sau khi Israel và Mỹ đều lên án gay gắt nỗ lực này.

Thế giới 24h
Tại sao Tổng thống Iran lại lên chiếc trực thăng nửa thế kỷ do Mỹ sản xuất?

Tại sao Tổng thống Iran lại lên chiếc trực thăng nửa thế kỷ do Mỹ sản xuất?

(CLO) Chiếc trực thăng Bell 212 gần 50 tuổi chở Tổng thống Iran bị rơi hôm Chủ nhật do Mỹ sản xuất. Đó là phiên bản không chiến đấu được tân trang lại từ chiếc UH-1N "Twin Huey" và hiện vẫn được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu.

Thế giới 24h
Ông Zelenskyy hết nhiệm kỳ, nhưng vẫn làm Tổng thống Ukraine

Ông Zelenskyy hết nhiệm kỳ, nhưng vẫn làm Tổng thống Ukraine

(CLO) Tính pháp lý của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy trở thành chủ đề tranh cãi gay gắt giữa Nga và phương Tây khi ông chính thức kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 20/5.

Thế giới 24h
Độc đáo đồng xu đánh dấu kỷ niệm 80 năm ngày đổ bộ D-Day

Độc đáo đồng xu đánh dấu kỷ niệm 80 năm ngày đổ bộ D-Day

(CLO) 80 năm trước (6/6/1944 - 6/6/2024), quân đội Đồng minh rầm rộ đổ bộ lên bãi biển Normandy (Pháp) với chiến dịch đổ bộ quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại (thường được gọi là chiến dịch D-Day), chính thức mở mặt trận thứ hai nhằm đánh bại quân đội Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ngày 20/5, Xưởng đúc tiền Hoàng gia Anh đã ra mắt đồng xu đánh dấu kỷ niệm sự kiện này.

Thế giới 24h