Google siết chặt kiểm soát các ứng dụng cho vay nặng lãi

Thứ sáu, 07/04/2023 16:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Google đang siết chặt các ứng dụng cho vay nặng lãi bằng cách cắt quyền truy cập của chúng vào những dữ liệu “nhạy cảm” bao gồm danh bạ, ảnh và vị trí của người đi vay.

Động thái diễn ra sau khi ngày càng có nhiều chỉ trích rằng những kẻ cho vay vô đạo đức đang khai thác nội dung trong điện thoại thông minh của người vay để quấy rối và tống tiền.

google siet chat kiem soat cac ung dung cho vay nang lai hinh 1

Google siết chặt kiểm soát các ứng dụng cho vay nặng lãi. Ảnh: FT

Google cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ cập nhật chính sách cho các ứng dụng dịch vụ tài chính được liệt kê trên cửa hàng Google Play vào cuối tháng 5, để “các ứng dụng nhằm cung cấp hoặc hỗ trợ các khoản vay cá nhân không được truy cập vào danh bạ hoặc ảnh của người dùng”.

Thông tin chi tiết trên hệ thống di động Android của Google cũng cho thấy lần đầu tiên các ứng dụng cho vay sẽ bị hạn chế yêu cầu quyền truy cập vào vị trí, số điện thoại và video của người dùng. Chính sách mới áp dụng cho các ứng dụng cung cấp các khoản vay cá nhân và cho vay ngang hàng, nhưng không bao gồm các khoản vay thế chấp, vay mua ô tô hoặc thẻ tín dụng.

Các nghiên cứu đã tìm thấy hàng trăm ứng dụng có sẵn thông qua Google Play yêu cầu khách hàng tiềm năng cấp cho họ quyền truy cập vào thông tin bí mật nhất trên thiết bị của họ để tiếp tục được sử dụng ứng dụng. Sự đồng ý thường được người dùng chấp nhận với lý do những chi tiết này là cần thiết để tiến hành kiểm tra tín dụng hoặc đánh giá rủi ro.

Tuy nhiên, một số nạn nhân ở các khu vực như Ấn Độ và Mexico đã báo cáo rằng những người cho vay sau đó đã sử dụng những bức ảnh rồi được chỉnh sửa để tống tiền họ hoặc quấy rối bạn bè và gia đình của họ thông qua danh bạ điện thoại của họ.

Các ứng dụng này khai thác sự tuyệt vọng về tiền mặt của những người dễ bị tổn thương vào thời điểm mà tài chính của nhiều hộ gia đình bị siết chặt bởi lạm phát gia tăng, giá năng lượng và các chi phí sinh hoạt khác tăng cao.

Nghiên cứu của công ty an ninh mạng Lookout vào tháng 11 năm ngoái cho thấy hơn 250 ứng dụng với hơn 15 triệu lượt tải xuống đã có sẵn trên Google Play ở châu Phi, Đông Nam Á, Ấn Độ, Colombia và Mexico mà họ cáo buộc là “lấy quá nhiều dữ liệu người dùng từ thiết bị di động và sách nhiễu người vay để trả nợ”.

Khoảng 35 ứng dụng tương tự khác cũng được tìm thấy trên App Store của Apple. Apple và Google hiện đã xóa tất cả các ứng dụng đó sau báo cáo của Lookout. Android chiếm 70% thị phần điện thoại thông minh, với ước tính có khoảng 3 tỷ người dùng hoạt động trên toàn thế giới.

Mai Anh (theo FT)

Bình Luận

Tin khác

Hàng chục nhân viên kiện Google vì bị sa thải do phản đối hợp đồng với Israel

Hàng chục nhân viên kiện Google vì bị sa thải do phản đối hợp đồng với Israel

(CLO) Một nhóm nhân viên Google đã nộp đơn khiếu nại lên hội đồng lao động Mỹ, tuyên bố công ty công nghệ này đã sa thải bất hợp pháp khoảng 50 người vì phản đối hợp đồng đám mây với Israel.

Báo chí - Công nghệ
Mạng xã hội nào sẽ lên ngôi nếu TikTok bị cấm ở Mỹ?

Mạng xã hội nào sẽ lên ngôi nếu TikTok bị cấm ở Mỹ?

(CLO) Theo công ty nghiên cứu eMarketer, người dùng trưởng thành ở Mỹ dành trung bình tới 54 phút cho TikTok mỗi ngày, nhiều hơn Instagram, Snapchat hoặc YouTube. Nếu TikTok biến mất ở Mỹ, ứng dụng nào sẽ lên ngôi?

Báo chí - Công nghệ
ByteDance thà đóng cửa TikTok chứ không bán cho Mỹ?

ByteDance thà đóng cửa TikTok chứ không bán cho Mỹ?

(CLO) ByteDance muốn đóng cửa TikTok tại Mỹ hơn là bán ứng dụng nếu không còn lựa chọn nào khác trước lệnh cấm của Mỹ, theo bốn nguồn tin cho biết.

Báo chí - Công nghệ
Công ty mẹ của Google cán mốc 2 nghìn tỷ USD, lợi nhuận và cổ phiếu tăng vọt

Công ty mẹ của Google cán mốc 2 nghìn tỷ USD, lợi nhuận và cổ phiếu tăng vọt

(CLO) Alphabet - công ty mẹ của Google - vừa công bố thu nhập vượt kỳ vọng trong quý đầu tiên năm 2024, cùng với đó là chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 70 tỷ USD.

Báo chí - Công nghệ
Mỹ muốn cấm TikTok và điều gì đã xảy ra khi Ấn Độ làm điều này vài năm trước?

Mỹ muốn cấm TikTok và điều gì đã xảy ra khi Ấn Độ làm điều này vài năm trước?

(CLO) Vào tháng 6 năm 2020, Ấn Độ đã bất ngờ cấm ứng dụng phổ biến TikTok cùng với hàng chục ứng dụng khác của Trung Quốc, sau cuộc đụng độ quân sự dọc biên giới Ấn Độ-Trung Quốc

Báo chí - Công nghệ