(CLO) Google có kế hoạch tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tổng quát vào hoạt động kinh doanh quảng cáo của mình trong những tháng tới, khi các tập đoàn công nghệ lớn đang gấp rút kết hợp công nghệ đột phá này vào sản phẩm của họ.
Theo một bài thuyết trình nội bộ cho các nhà quảng cáo, công ty thuộc sở hữu của Alphabet này dự định bắt đầu sử dụng AI để tạo các quảng cáo mới dựa trên các dữ liệu do các nhà tiếp thị tạo ra.
“AI đang mở ra một thế giới sáng tạo”, công ty cho biết trong bài thuyết trình có tiêu đề “Quảng cáo do AI cung cấp năm 2023”.
Google vốn đã sử dụng AI trong hoạt động kinh doanh quảng cáo của mình để tạo lời nhắc đơn giản khuyến khích người dùng mua sản phẩm. Tuy nhiên, việc tích hợp AI thế hệ mới nhất, cũng hỗ trợ chatbot Bard, có nghĩa là Google sẽ có thể tạo ra các chiến dịch phức tạp hơn nhiều giống như các chiến dịch do chính các đại lý tiếp thị tạo ra.
Theo bản trình bày, các nhà quảng cáo có thể cung cấp nội dung “sáng tạo” như hình ảnh, video và văn bản liên quan đến một chiến dịch cụ thể. Sau đó, AI sẽ “phối lại” tài liệu này để tạo quảng cáo dựa trên đối tượng mà nó nhắm đến, cũng như các mục tiêu khác chẳng hạn như mục tiêu bán hàng.
Google nói rằng họ có kế hoạch thiết lập các biện pháp bảo vệ vững chắc để ngăn chặn những lỗi như truyền bá thông tin sai sự thật, khi hãng tung ra các tính năng AI tổng thể mới trong những tháng tới.
Động thái này diễn ra khi các công ty công nghệ lớn khác cũng đang chạy đua để tận dụng trí tuệ nhân tạo AI, vốn đã trở nên nổi bật trong những tháng gần đây bằng cách tạo ra các tài liệu có độ phức tạp cao như văn bản và hình ảnh để đáp ứng với dữ liệu đầu vào do con người đưa ra.
Tháng trước, Google đã ra mắt Bard trong nỗ lực cạnh tranh với ChatGPT của OpenAI do Microsoft hậu thuẫn, có thể viết các câu trả lời giống con người một cách thuyết phục cho các câu hỏi và lời nhắc.
Gần đây, Google cũng đã tích hợp AI tổng quát vào các ứng dụng năng suất được sử dụng rộng rãi của mình như Google Workspace, Google Docs và Gmail.
Công nghệ mới sẽ được nhúng vào 'Tối đa hóa hiệu suất', một chương trình mà Google đã cung cấp từ năm 2020 sử dụng thuật toán để xác định vị trí quảng cáo sẽ chạy và cách chi tiêu ngân sách tiếp thị, cũng như tạo bản sao quảng cáo đơn giản.
Ngành quảng cáo đang phải đối mặt với những trở ngại đáng kể khi các doanh nghiệp tìm cách kiểm soát chi phí và tăng cường hạn chế sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị. Doanh thu quảng cáo của Google đã giảm 4% trong quý cuối cùng của năm ngoái, khiến công ty mẹ Alphabet chỉ tăng trưởng doanh thu chung 1%.
Các nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất, dựa vào quảng cáo để kiếm phần lớn doanh thu, đang tìm cách sử dụng các công nghệ tự động hóa mới nhất để thu hút khách hàng.
Meta, công ty sở hữu Facebook và Instagram, đã ra mắt dịch vụ tương tự để "Tối đa hóa hiệu suất" vào năm ngoái có tên là Advantage+. Họ cũng có kế hoạch sử dụng AI tổng quát trong các hệ thống quảng cáo của mình vào cuối năm nay.
(CLO) Bốn công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc đã được định giá từ 1,2 tỷ đến 2,5 tỷ USD trong ba tháng qua, dẫn đầu nhóm hơn 260 công ty đang cạnh tranh để đối đầu với các đối thủ từ Mỹ như OpenAI và Anthropic.
(CLO) Google và Bộ Tư pháp Mỹ đã kết thúc các cuộc tranh luận vào thứ Sáu (3/5) về những tuyên bố rằng Google đã độc quyền bất hợp pháp hoạt động tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến, trong một vụ kiện có thể định hình “tương lai của internet”.
(CLO) Universal và TikTok hôm thứ Năm cho biết họ đã đạt được thỏa thuận cấp phép mới nhằm khôi phục các bài hát và nghệ sĩ của hãng âm nhạc này trở lại nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc.
(CLO) Các nhà báo đưa tin về các vấn đề môi trường phải đối mặt với tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng trên khắp thế giới, theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cho biết vào thứ Năm (2/5).
(CLO) Theo The Information, Google đã đồng ý trả cho News Corp, chủ sở hữu của Wall Street Journal, từ 5 triệu đến 6 triệu USD mỗi năm để phát triển nội dung và sản phẩm mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).