Grando - nhôm Đô Thành: Địa chỉ tin cậy cho các công trình

Thứ sáu, 14/09/2018 14:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với phương châm luôn mang đến những sản phẩm có tính năng ưu việt hơn cho các công trình và khách hàng, giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống và góp phần mang lại vẻ đẹp kiến trúc đô thị hiện đại, thương hiệu Grando của Công ty CP nhôm Đô Thành đã giới thiệu đến người tiêu dùng cả nước những sản phẩm hiện đại, được thiết kế thông minh, mới lạ.

Với cái “Tâm” hướng đến người tiêu dùng, thương hiệu cao cấp Grando đã vinh dự lọt top 50 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2018. Đây là thành quả đáng tự hào cho thị trường nhôm Việt nói chung và cho Công ty nhôm Đô Thành nói riêng.

Báo Công luận
 Thương hiệu cao cấp Grando đã vinh dự lọt top 50 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2018

Với tầm nhìn xa trông rộng của tập thể ban lãnh đạo là mang lại những sản phẩm “Nhôm Châu Âu xây nhà Việt”, thương hiệu Grando của công ty CP nhôm Đô Thành luôn là nhà sản xuất tiên phong trong việc đầu tư vào các dây chuyền, công nghệ sản xuất hiện đại trên thế giới từ những nhà cung cấp thiết bị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất nhôm của các nước Châu Âu như Đức, Thụy Sĩ...

Hiện nay, Công ty CP nhôm Đô Thành có một nhà máy trong đó tỷ lệ tự động hóa đứng đầu cả nước trong ngành sản xuất nhôm thanh với các hệ thống sản xuất thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn trong sản xuất và tiết kiệm nhiên liệu. Với sự đầu tư đồng bộ, Grando của Công ty CP nhôm Đô Thành tự hào mang lại những sản phẩm nhôm thanh có chất lượng ổn định, an toàn và bền vững.

Báo Công luận
 Ông Nguyễn Thái Sơn, Thành viên HĐQT, Giám đốc kinh doanh Công ty CP nhôm Đô Thành

Không chỉ tối ưu trong chất lượng, thiết kế của cửa nhôm Grando còn mang xu hướng hiện đại của những công trình kiến trúc châu Âu. Trong khi đa số các sản phẩm cửa nhôm trên thị trường vẫn đang đi theo thiết kế cũ của Trung Quốc với thanh nhôm to bản, nhiều đường gân cứng thì Grando có thiết kế thanh nhôm trơn, không đường gân, ít nhôm nhiều kính, giúp mở rộng không gian và tầm nhìn, góp phần mang lại vẻ đẹp tinh tế cho kiến trúc nhà hiện đại.

Ngày nay, khi sự tối giản và tinh thần giao hoà kết nối không gian nhà ở với thiên nhiên đang trở thành một xu hướng kiến trúc được hưởng ứng ở nhiều quốc gia, thiết kế của cửa nhôm Grando thực sự là một mảnh ghép hoàn hảo tạo nên vẻ đẹp tổng thể hiện đại của các công trình. Nhờ những hoạt động nghiên cứu kĩ lưỡng để thấu hiểu rõ thị hiếu người tiêu dùng, sản phẩm cửa nhôm Grando của Công ty CP nhôm Đô Thành đã đáp ứng được các yêu cầu cho một bộ cửa nhôm chất lượng: thiết kế và sản xuất đồng bộ cho độ bền vượt trội; khả năng kín nước, chống ồn đã được kiểm định và bắt nhịp với phong cách thiết kế châu Âu đang rất được ưa chuộng trong kiến trúc hiện đại.

Báo Công luận
 Nhà máy Grando của Cty CP nhôm Đô Thành quy mô hiện đại

Với triết lý kinh doanh “lấy tâm kinh doanh, lấy tín bán hàng”, các sản phẩm Grando - nhôm Đô Thành đã được khách hàng trong nước và thế giới đón nhận, đánh giá cao. Đầu năm 2018, Nhôm Đô Thành mở rộng nhà máy sản xuất 7000m2 tại KCN Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội. Theo đó, Nhôm Đô Thành đã lắp đặt thêm 2 dây chuyền đùn ép là dây chuyền thứ 8 và thứ 9 nâng tổng sản lượng toàn nhà máy lên đến gần 20.000 tấn/năm. Nhôm Đô Thành có đại lý, cửa hàng tại 100% các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các dòng sản phẩm Grando của Công ty Nhôm Đô Thành đạt quy chuẩn xây dựng Việt Nam và đã được Cấp giấy chứng nhận hợp quy của Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng. Một vinh dự to lớn khi Grando được nhận nhiều phần thưởng cao quý như: Cúp vàng thương hiệu Việt Nam (2009, 2011), Cúp vàng thương hiệu mạnh toàn quốc, Cúp vàng thương hiệu công nghiệp Việt Nam, được tổ chức GIC cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, được Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn IEC 6362/1-5:1986-1991 (TCVN 5838 -1994, TCVN 5842-1994)... Đây là vinh dự và là niềm tự hào của của toàn thể CBCNV công ty CP nhôm Đô Thành định vị thương hiệu trên thị trường trong nước và khẳng định bàn tay khối óc người Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Báo Công luận
 Các sản phẩm nhôm Đô Thành được nhận nhiều phần thưởng cao quý

Một số hình ảnh sản phẩm của công ty:

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
 

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty CP nhôm Đô Thành

Khu công nghiệp Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội

0917522222- 024 3678 5445 – F 024 3678 5459

 Thanh Hoài

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp