Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019

Gương mẫu, bản lĩnh, xứng đáng là bộ đội cụ Hồ

Thứ năm, 10/10/2019 14:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 10/10 tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014 – 2019.

Hội nghị được tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2019) và 65 năm ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019).

Các hội viên làm lễ chào cờ. Ảnh: Sơn Hải

Các hội viên làm lễ chào cờ. Ảnh: Sơn Hải

Tham dự Hội nghị có Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thượng tá Nguyễn Xuân Bình, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Cơ quan Trung ương CCB Việt Nam; đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Trung - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hòa Văn - Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tâp đoàn Dầu khí Việt Nam; Các hội viên Hội Cựu chiến binh cùng đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trong cơ quan TƯ HNBVN.

Đồng chí Nguyễn Hòa Văn - Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Nguyễn Hòa Văn - Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Văn - Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam cho biết hiện nay, có 18 hội viên cựu chiến binh đang sinh hoạt, các hội viên đều gương mẫu, đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tham gia phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Trong thời gian sắp tới, đồng chí Nguyễn Hòa Văn mong muốn rằng Hội CCB sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy truyền thống, tham gia phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong cơ quan, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, tạo sự gắn kết để hoạt động ngày càng sôi nổi và đạt kết quả cao cũng như góp phần đưa Hội CCB và Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng phát triển.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn rằng Hội Cựu chiến binh cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian tới sẽ phát huy nhiều hơn nữa vai trò của từng hội viên tại các vị trí đang công tác.

Đồng chí Hồ Quang Lợi khẳng định rằng Hội cần phải phát huy hơn nữa việc giáo dục tình cảm yêu nước, lòng tự hào đối với quân đội, với Tổ quốc, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.

Không chỉ vậy, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng mong muốn Hội Cựu chiến binh cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu kết nghĩa với các đơn vị khác để các chương trình hoạt động được triển khai trong thời gian tới tốt hơn nữa.

Cũng tại Hội nghị, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam vì đã có thành tích góp phần xây dựng và hoạt động của Hội Cựu chiến binh; Tặng bằng khen cho 2 cá nhân thuộc Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" năm 2019; trao tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho 5 đồng chí, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam vì đã có thành tích góp phần xây dựng và hoạt động của Hội Cựu chiến binh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam vì đã có thành tích góp phần xây dựng và hoạt động của Hội Cựu chiến binh. Ảnh: Sơn Hải

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam vì đã có thành tích góp phần xây dựng và hoạt động của Hội Cựu chiến binh. Ảnh: Sơn Hải

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen cho đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hòa Văn - Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen cho đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hòa Văn - Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho 5 đồng chí, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam vì đã có thành tích góp phần xây dựng và hoạt động của Hội Cựu chiến binh. Ảnh: Sơn Hải

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho 5 đồng chí, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam vì đã có thành tích góp phần xây dựng và hoạt động của Hội Cựu chiến binh. Ảnh: Sơn Hải

Các hội viên, khách mời chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Sơn Hải

Các hội viên, khách mời chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Sơn Hải

Các hội viên, khách mời chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Sơn Hải

Các hội viên, khách mời chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Sơn Hải

Hoàng Huy - Sơn Hải

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội