Hội Cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam họp mặt truyền thống

Thứ sáu, 22/12/2017 15:00 PM - 0 Trả lời

(CLO)- Sáng 22/12, tại Hà Nội, trong không khí thắm tình đồng chí đồng đội, Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Báo Công luận
Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Sơn Hải 
Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hòa Văn- Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, các hội viên Cựu chiến bình cùng đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trong cơ quan TƯ HNBVN.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hòa Văn- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh đã Báo cáo kết quả Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI; khái quát tình hình hoạt động của Hội Cựu chiến bình cơ quan thời gian qua. Nhân dịp này, các cựu chiến binh đã cùng nhau ôn lại truyền thống Cách mạng vẻ vang của QĐND Việt Nam, ôn lại kỷ niệm những năm tháng hào hùng hoạt động và chiến đấu trong quân ngũ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể các đồng chí Cựu chiến binh cơ quan TƯ HNBVN và các đại biểu, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân VN và 28 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân. Đồng chí khẳng định: Đây không phải chỉ là ngày hội của riêng những người mặc áo lính mà còn là dịp để chúng ta ôn lại và ca ngợi những truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam; bồi đắp tinh thần yêu nước, tình đồng chí đồng đội; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng cơ quan ngày càng phát triển.

Báo Công luận

Đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chúc mừng các CCB nhân ngày truyền thống của QĐNDVN. Ảnh- Sơn Hải

Năm 2017, đặc biệt là thời điểm kể từ sau khi Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan TƯ Hội được tổ chức, chúng ta hết sức vui mừng trước những chuyển biến ngày càng tích cực và các hoạt động có sinh khí mới, thực sự có sức cuốn hút hội viên của Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội

”, Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hồ Quang Lợi, nhấn mạnh.

Đồng thời, đồng chí mong muốn và đề nghị thời gian tới, Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng một chương trình hành động của Hội theo hướng thu hút nhiều hơn nữa sự tham gia không phải chỉ hội viên Hội Cựu chiến binh mà còn của các tổ chức đoàn thể như Đoàn thanh niên, Công đoàn, Liên Chi hội… để các nội dung hoạt động thật sự  sống động, có hiệu quả cao; Hội cần phát huy hơn nữa vai trò, góp phần vào việc giáo dục tình cảm yêu nước, lòng tự hào đối với quân đội, với Tổ quốc, đặc biệt là trong thế hệ trẻ; 

Báo Công luận
Hội Cựu chiến binh cần phải là một hạt nhân quan trọng để củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan . Ảnh- Sơn Hải
Hội Cựu chiến binh cần phải là một hạt nhân quan trọng để củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, tham gia phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tạo sự gắn kết, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ quan TƯ HNBVN ngày càng phát triển, vững mạnh, góp phần không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới./.

 

                  Ngọc Lành

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội