Hà Nội: Bắt giữ 21 đối tượng đua xe trái phép giữa mùa dịch Covid-19

Chủ nhật, 16/05/2021 18:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 16/5, thông tin từ Công an thị xã Sơn Tây (TP. Hà Nội) cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ xử lý 21 đối tượng liên quan đến hành vi đua xe trái phép giữa mùa dịch Covid-19, gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Nhóm thanh thiếu niên đua xe trái phép giữa mùa dịch Covid-19, bị phát hiện, xử lý. Ảnh: laodong.vn

Nhóm thanh thiếu niên đua xe trái phép giữa mùa dịch Covid-19, bị phát hiện, xử lý. Ảnh: laodong.vn

Trước đó, vào đêm 14/5, Công an thị xã Sơn Tây tuần tra kiểm soát lưu động trên địa bàn đã phát hiện nhóm thanh niên tụ tập đông người, lạng lách, đánh võng có biểu hiện đua xe trái phép. Công an đã triển khai nhanh lực lượng, tổ chức vây bắt.

Khi nhóm thanh niên này đi đến địa bàn phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây thì bị tổ công tác Công an thị xã Sơn Tây bắt giữ.

Đội Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Sơn Tây lập biên bản tạm giữ 7 phương tiện xe môtô, lập hồ sơ xử lý 21 đối tượng đều ở thị xã Sơn Tây, trong đó có 2 đối tượng ở địa bàn thị xã Sơn Tây và huyện Phúc Thọ (Hà Nội).

Bước đầu xác minh, nhóm thanh niên trên gồm 21 đối tượng đi trên 12 xe môtô có độ tuổi từ 16-22 tuổi vi phạm các lỗi như: Xe không gắn biển số, không gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng.

Cơ quan chức năng cho hay, hành vi của nhóm thanh niên trên không chỉ gây mất trật tự xã hội còn gây mất an toàn cho người đi đường.

Trong khi Hà Nội đang phòng chống dịch Covid-19, song nhóm thanh niên này vẫn tụ tập đông người để đua xe trái phép.

PV

Tin khác

Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án
Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

(CLO) Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đồng ý cho Công ty Việt Á của Phan Quốc Việt và Công ty Vimedimex đứng tên thầu liên danh. Nhóm này thống nhất danh mục thiết bị và lập nhóm "quân xanh" tham gia đấu thầu.

Vụ án
Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án