Tiền Giang: Khởi tố 11 thanh thiếu niên về hành vi tổ chức đua xe trái phép

Thứ năm, 22/04/2021 15:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 22/4, thông tin từ Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về hành vi tổ chức đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, 7 bị can bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức đua xe trái phép, gồm: Võ Hoàng Khang, Nguyễn Thanh Hiển, Nguyễn Hoàng Khánh, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Nhã Phong, Nguyễn Vũ Minh Nhựt và Huỳnh Văn Hí (cùng ngụ Tiền Giang).

Còn 4 bị can khác được cho tại ngoại điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng là Lê Hữu Thiện, Trương Hoài Bảo, Nguyễn Hữu Dương và Lương Huỳnh Tuấn, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang.

Các đối tượng tổ chức đua xe trái phép. Ảnh: sggp.vn

Các đối tượng tổ chức đua xe trái phép. Ảnh: sggp.vn

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 ngày 11/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động mật phục trên quốc lộ 1, đoạn thuộc khu vực nghĩa trang thị xã Cai Lậy (thị xã Cai Lậy, Tiền Giang), phát hiện hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập chặn quốc lộ 1 đua xe trái phép theo hướng từ TP. HCM về Miền Tây.

Khi phát hiện bị lực lượng chức năng bao vây, nhiều người tháo chạy vào các con hẻm ven đường và lao xe máy xuống mương nước trong vườn cây của các hộ dân nhằm che giấu lực lượng chức năng.

Hàng trăm xe máy cùng 90 thanh thiếu niên bị cảnh sát bắt giữ khi tổ chức đua xe trái phép. Ảnh: tuoitre.vn

Hàng trăm xe máy cùng 90 thanh thiếu niên bị cảnh sát bắt giữ khi tổ chức đua xe trái phép. Ảnh: tuoitre.vn

Lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ hơn 80 nam nữ; thu giữ hơn 100 xe máy các loại, trong đó có nhiều xe máy đã được độ chế thay đổi hình dáng kết cấu máy. Nhiều xe máy tham gia đua xe trái phép tháo cả biển số, hoặc biển số bị che bằng băng keo và khẩu trang.

PV

Tin khác

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án