Chung cư N105 Nguyễn Phong Sắc, người dân vào ở 5 năm vẫn chưa được cấp sổ đỏ ?

Thứ tư, 19/07/2017 18:30 PM - 0 Trả lời

Hàng trăm hộ dân mua nhà chung cư N105 Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy) đang cầu cứu các cơ quan chức năng vào cuộc bởi đã vào ở nhiều năm nhưng vẫn chưa được Chủ đầu tư làm thủ tục cấp sổ đỏ khiến nảy sinh hàng loạt bất tiện trong sinh sống…

(CLO) Hàng trăm hộ dân mua nhà chung cư N105 Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy) đang cầu cứu các cơ quan chức năng vào cuộc bởi đã vào ở nhiều năm nhưng vẫn chưa được Chủ đầu tư làm thủ tục cấp sổ đỏ khiến nảy sinh hàng loạt bất tiện trong sinh sống… Chây ỳ không thanh quyết toán Dự án Chung cư cao tầng N105 Nguyễn Phong Sắc do Công ty Đầu tư phát triển công trình du lịch (Detourpro) - Viện Khoa học Việt Nam làm chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng cho cán bộ (phần lớn là cán bộ thuộc Tổng cục Kỹ thuật) mua nhà theo diện nhà ở chính sách của Bộ Quốc phòng. Dự án được triển khai trên khu đất rộng 1.950 m2 tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo quyết định phê duyệt này thì dự án có tổng mức đầu tư là 64,3 tỷ đồng  xây dựng một tòa nhà chung cư 15 tầng và 1 tầng hầm. [caption id="attachment_173794" align="aligncenter" width="600"]Báo Công luận Chung cư N105 Nguyễn Phong Sắc[/caption] Dự án được triển khai năm 2003 sau nhiều đề nghị điều chỉnh quy mô Chủ đầu tư được TP Hà Nội chấp thuận điều chỉnh dự án thành 17 tầng với 128 căn hộ, Dự án có tổng mức đầu tư lên tới trên 133 tỷ đồng. Sau 10 năm xây dựng dự án mới hoàn thành và giao nhà cho các đối tượng bắt đầu từ tháng 5/2012.  Nhưng đến cuối năm 2015 mức đầu tư này lại được chủ đầu tư tiếp tục trình  thay đổi với tổng dự toán điều chỉnh lên đến 154,4 tỷ đồng. Trao đổi sự việc với phóng viên, ông Trịnh Hoàng Hà – Trưởng Ban quản trị chung cư N105 bức xúc cho biết: “Rõ ràng đây là dự án thực hiện chính sách quân đội, giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ sĩ quan quân đội, nhưng chủ đầu tư chây ỳ, quá trình thực hiện kéo dài với nhiều bất cập, khiến nảy sinh hàng loạt bất tiện trong sinh sống
”. Cụ thể, ông Hà chỉ ra: Thứ nhất, việc chủ đầu tư nhiều lần thay đổi tổng mức đầu tư là cuối cùng người dân phải gánh chịu về kinh tế. Thế nhưng, Chủ đầu tư thực hiện lại thiếu minh bạch,  số tiền chênh lệch hàng chục tỷ đồng nhưng lại không dẫn giải cụ thể khiến cư dân bức xúc. Cụ thể, lần điều chỉnh thứ 3, mức điều chỉnh tăng  lên tới 21,4 tỷ đồng, trong đó chỉ riêng khoản chi phí khác đã là 15,4 tỷ đồng. Việc này đã được Thanh tra Bộ Quốc phòng chỉ ra, tính riêng khoản chi phí quản lý dự án tăng 6,7 tỷ đồng, chủ đầu tư đã thực hiện không đúng quy trình chi tiêu (chủ đầu tư chi xong, khi quyết toán công trình mới xin điều chỉnh vào tổng mức đầu tư, một số chứng từ chi chưa hợp lý). Thanh tra Bộ Quốc phòng khẳng định: Nội dung khiếu nại của cư dân chung cư nâng tổng mức đầu tư từ 133,03 tỷ đồng lên 154,4 tỷ đồng, trong đó có khoản mục chi phí khác 15,4 tỷ đồng không có diễn giải là đúng. Thứ hai, đến nay 6/2017, Chủ đầu tư vẫn chưa nghiệm thu, quyết toán công trình, chưa có giá bán chính thức, chưa thanh lý được Hợp đồng do vậy đến nay chưa cấp sổ đỏ cho người dân.Chính việc này nảy sinh nhiều bất cập gây khó khăn cho người dân như chuyển sổ lương hưu, vay vốn ngân hàng để kinh doanh buôn bán… Thứ 3, Chủ đầu tư bán nhà không đúng cơ cấu diện chính sách và bán tự do theo giá thị trường cụ thể như: Theo quyết định phê duyệt chủ đầu tư phải bán 50% = 64 căn hộ cho đối tượng chính sách, số còn lại bán tự do theo giá thị trường nhưng thực tế chỉ có 56 căn được bán theo dạng chính sách. Đồng thời bán tự do 72 căn cho các đối tượng trong đó phần lớn không phải là cán bộ quân đội nhưng lại lập danh sách là 100% quân nhân thuộc tổng cục 2, trình Bộ QP phê duyệt, gửi TP Hà Nội để xin được hưởng các chế độ ưu đãi về thuế và xin quyền quản lý theo cơ chế nhà thu nhập thấp. Hay việc Dự án xây dựng không đúng quy mô của dự án, trong đó chủ đầu tư đã xây dựng 18 tầng và 1 tum (tầng 19) nhưng lại tính vào tổng mức đầu tư. Ngay trong văn bản trả lời các hộ dân, Thanh tra Bộ Quốc phòng cũng khẳng định việc khiếu nại của các hộ dân về điều này là đúng. Và chi phí xây dựng tầng 18 phải phân bố đều vào giá bán, chủ đầu tư phải mua theo giá do Bộ Quốc phòng phê duyệt, nộp phí bảo trì theo quy định. Tìm mọi lý do trì hoãn Ông Trịnh Hoàng Hà cho biết thêm, từ tháng 5/2012 đến nay, Chủ đầu tư chiếm dụng phần sở hữu chung là tầng 1 cho thuê mặt bằng kinh doanh, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, nhưng không hỗ trợ chi phí quản lý cho tòa nhà. Trong khi, Bộ Quốc phòng phê duyệt quy mô tòa nhà chung cư N105, trong đó tầng 1 thuộc sở hữu chung, sử dụng cho dịch vụ công cộng và kỹ thuật. [caption id="attachment_173795" align="aligncenter" width="600"]Báo Công luận Không gian chung của tòa nhà bị chủ đầu tư  (Cty Đầu tư phát triển công trình du lịch) "tận dụng" để cho thuê[/caption] Cùng với đó, Chủ đầu tư thu phí dịch vụ cao áp dụng như nhà ở thương mại, không công khai minh bạch các khoản thu chi phí dịch vụ theo quy định mặc dù các hộ dân đã rất nhiều lần yêu cầu. Trong suốt 5 năm qua, Chủ đầu tư toàn quyền quản lý khai thác, vận hành, quyết định mọi vấn đề trong quản lý sử dụng nhà chung cư. Quá trình quản lý, kiểm soát an ninh không chặt chẽ, không quản lý người ra vào, nhiều hộ sử dụng là kho chứa hàng, xảy ra hỏa hoạn, thang máy vận hành để chuyên chở hàng, ảnh hưởng chất lượng của thang máy, cho các hộ dân cải tạo lại nhà , cải tạo tầng 1 sửa chữa làm quán Karaoke, không quản lý, giám sát trông giữ xe ô tô. Không thực hiện hoặc thực hiện rất chậm hoạt động sửa chữa các hư hỏng chung của tòa nhà: gạch ốp lát vỡ vụn, Joăng cửa hầm rác hỏng bốc mùi hôi thối, đèn điện, rác thải chân tường thấm nước… Đặc biệt, Hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa được nghiệm thu theo tiêu chuẩn mới. “Chủ đầu tư tìm mọi cách để trì hoãn việc thành lập Ban quản trị nhằm mục đích trục lợi trong việc quản lý chung cư. Nguyện vọng của đa số hộ dân ở đây là thành lập ban quản trị tòa nhà để thực hiện chức năng theo đúng quy định. Chính quyền địa phương -phường Dịch Vọng Hậu cũng như quận Cầu Giấy rất quan tâm tạo điều kiện, nhưng chủ đầu tư bất hợp tác” – ông Hà nói. Để làm rõ vụ việc trên, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Bùi Duy Nghĩa – TGĐ Cty Đầu tư phát triển công trình du lịch (Detourpro), ông Nghĩa cho biết, tuy với danh nghĩa là Chủ đầu tư nhưng công ty lại không được quyết định, quá trình thực hiện dự án lại do Bộ Quốc phòng phê duyệt. “Cty đã đưa các đơn vị ở Sở TNMT vào đo đạc, các hộ dân ký làm hồ sơ, có đơn giá chính thức để nộp thuế. Theo kế hoạch đến Quý 1 năm 2018 sẽ bàn giao sổ đỏ cho người dân nhưng do họ có ý kiến nên phải dừng lại” – ông Nghĩa nói. Trong buổi làm việc, ông Phạm Quang Tấn – Cán bộ pháp chế Detourpro lý giải thêm, đến nay, Chủ đầu tư chưa thực hiện việc bảo trì, phần thu từ việc cho tầng 1 chưa đủ bù đắp cho hoạt động của tòa nhà. Thời gian này, Chủ đầu tư đang mời các đơn vị đo đạc, phân định phần chung phần riêng, tính tổng mức đầu tư, mời các hộ dân lên ký để hoàn thiện hồ sơ gửi lên Sở TNMT Hà Nội. Tuy nhiên, trái với những gì ông Nghĩa và ông Tấn nói, liên quan đến quyền lợi  chính đáng của những hộ dân ở đây, trước đó Bộ Quốc phòng cũng đã yêu cầu Chủ đầu tư phải làm việc với cơ quan chức năng thành phố Hà Nội nghiệm thu công trình hoàn thành trước ngày 31/3/2017; hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán công trình; hoàn chỉnh thủ tục pháp lý để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho người mua nhà ; thành lập ban quản trị theo quy định của pháp luật… Nhưng, đến nay, các hộ dân tại đây vẫn vô cùng bức xúc gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng vì chưa thấy có chuyển biến gì...? congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc

Nhóm PV

Tin khác

Gia Lai: Quán cà phê 'mọc' giữa ruộng lúa, chính quyền nói chưa sai?

Gia Lai: Quán cà phê "mọc" giữa ruộng lúa, chính quyền nói chưa sai?

(CLO) Hàng trăm cọc bê tông cắm sâu vào nền đất trồng lúa và vô số thanh sắt được gia cố liên kết với nhau thành khung tạo lối đi, sàn nhà làm nơi kinh doanh quán cà phê Lúa Ngô Sơn (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai). Việc dựng quán, kinh doanh được chính quyền cho rằng chưa phát hiện sai phạm?

Điều tra
Hải Dương: Tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt

Hải Dương: Tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt

(CLO) UBND huyện Bình Giang vừa có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương và nhiều cơ quan chức năng thông báo việc tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt.

Điều tra
Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra