Hà Nội: Cửa hàng sửa chữa xe máy tất bật sau hai tháng ngừng hoạt động

Thứ bảy, 18/09/2021 06:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cùng với nhiều dịch vụ thiết yếu khác, cửa hàng sửa chữa xe máy, trên 19 quận, huyện của Hà Nội đã được mở cửa trở lại từ 12h trưa ngày 16/9 sau 2 tháng "cửa đóng then cài".

Theo ghi nhận của PV Nhà báo và Công luận, trong 2 ngày qua, tại các quận được phép nới lỏng, nhiều tiệm sửa xe máy đã mở cửa đón khách sau 2 tháng phải "đắp chiếu" do lệnh giãn cách xã hội.

Số lượng xe máy được mang đến sửa chữa tăng gấp hai lần so với ngày thường, tại rất nhiều cửa hàng, các vấn đề khách hàng thường gặp phải đó chính là không nổ được máy, chế hỏng, ác quy hết điện.

Dưới đây là một số hình ảnh:

ha noi cua hang sua chua xe may tat bat sau hai thang ngung hoat dong hinh 1

Tại tiệm sửa chữa xe máy Huy Cương trên đường Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) số lượng xe máy đến sửa xếp hàng dài.

ha noi cua hang sua chua xe may tat bat sau hai thang ngung hoat dong hinh 2

Tại trung tâm Piagio trên đường Trần Đăng Ninh số lượng xe đến sửa chữa tăng đột biến so với những ngày thường.

ha noi cua hang sua chua xe may tat bat sau hai thang ngung hoat dong hinh 3

Do thợ sửa chữa nghỉ dịch về quê nên cửa hàng sửa chữa xe tại số 42 đường Nguyễn Khánh Toàn luôn trong tình trạng làm không hết việc.

ha noi cua hang sua chua xe may tat bat sau hai thang ngung hoat dong hinh 4

Anh Duy luôn phải làm việc tăng ca để khách hàng không phải chờ đợi quá lâu.

ha noi cua hang sua chua xe may tat bat sau hai thang ngung hoat dong hinh 5

Nhiều chủ xe cho biết, trong thời gian giãn cách xã hội xe đã xuất hiện các vấn đề về phanh, thiết bị chiếu sáng. Sau khi đọc tin tức biết được dịch vụ sửa chữa xe được mở cửa là phải đưa đi xử lý ngay.

ha noi cua hang sua chua xe may tat bat sau hai thang ngung hoat dong hinh 6

Công tác phòng dịch cũng được cả chủ và khách thực hiện nghiêm túc bằng việc quét mã QR.

ha noi cua hang sua chua xe may tat bat sau hai thang ngung hoat dong hinh 7

Anh Trần Duy Lộc (Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Tôi rất vui khi được biết dịch vụ sửa chữa xe được mở cửa trở lại, tôi đã mang chiếc xe của mình đi bảo dưỡng sau 2 tháng không sử dụng đến".

ha noi cua hang sua chua xe may tat bat sau hai thang ngung hoat dong hinh 8

Niềm vui được hiện rõ trên ánh mắt anh Hà chủ cửa hàng sửa chữa xe máy tại quận Bắc Từ Liêm Hà Nội.

Bài và ảnh: An Khang

Bình Luận

Tin khác

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp