(CLO) Lực lượng chức năng huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã triển khai nhiều giải pháp giúp cho tình hình giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa được đảm bảo, không để xảy ra hoạt động mê tín dị đoan, cò mồi, ép khách,... trong những ngày diễn ra Lễ hội chùa Thầy.
Hôm qua (16/4), trao đổi với PV, Thượng tá Khuất Hồng Sơn - Phó trưởng Công an huyện Quốc Oai cho biết, từ ngày 13/4 đến 16/4 (tức ngày 5 đến 8 tháng 3 âm lịch) Công an huyện này đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Lễ hội chùa Thầy năm 2024.
Quá trình triển khai, huyện Quốc Oai đã huy động 111 cán bộ, chiến sĩ Công an, dân quân tự vệ, Ban chỉ huy quân sự huyện, Viện Kiểm sát, Thanh tra Giao thông vận tải, phân công vào 19 chốt cứng, 4 tổ tuần tra lưu động, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông, phòng ngừa, phát hiện và kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật như cướp giật, cưỡng đoạt, gây thương tích, cò mồi, ép khách, dẫn khách lấy tiền và các hành vi vi phạm khác, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu vực diễn ra Lễ hội.
Qua đó, tình hình an ninh trật tự, phòng cháy chữa được đảm bảo, không để xảy ra hoạt động mê tín dị đoan, cò mồi, ép khách,...
Ngoài ra, lực lượng chức năng đã thu giữ 59 biển quảng cáo, lập biên bản cam kết đối với 19 điểm trông giữ xe tự phát…, phạt 10 trường hợp với tổng số tiền 3,3 triệu đồng về hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bán hàng rong.
Cũng theo Thượng tá Khuất Hồng Sơn, để hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn huyện, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an đã dành thời gian trực tại khu vực lễ hội, nhiều ngày chưa về với gia đình.
Ngoài công tác tuần tra, kiểm soát, phần luồng, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, một tổ công tác cũng được bố trí theo dõi tình hình trật tự qua màn hình hiển thị từ hệ thống camera giám sát đặt trên các tuyến đường, từ đó nhanh chóng phát hiện các địa điểm ùn tắc, lấn chiếm lòng đường, kịp thời chỉ đạo, xử lý các vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và khách thập phương.
Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Dũng (ở huyện Quốc Oai) cho biết, năm nay, lượng du khách đến chùa Thầy rất đông, lực lượng chức năng thường xuyên phân luồng, tuần tra, ứng trực, sắp xếp các hàng quán kinh doanh hợp lý trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giúp cho du khách trẩy hội được an toàn, lành mạnh.
(CLO) Khi tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi vi phạm nồng độ cồn, ông T. đã ký vào biên bản và đi ra ngoài, sau đó leo lên thùng xe Cảnh sát giật nắp bình xăng, châm lửa chiếc xe máy.
(CLO) Độc đáo, Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 lần đầu tiên tổ chức tại mép nước bãi tắm Công viên nước Đại Dương (phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) với nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn. Sự kiện diễn ra vào 20h ngày 28/4.
(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thay vì đi du lịch xa, người dân Hà Nội tận hưởng kỳ nghỉ tại các homestay ven Hà Nội khiến nhiều nơi cạn kiệt phòng trống. Dân tình chuyển hướng sang cắm trại cùng ven đô, tận hưởng không khí trong lành.
(CLO) Hàng nghìn cây gỗ lớn, nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, tại hiện trường từng khoảnh rừng đã bị “hạ trắng”, đốt sạch. Vụ phá rừng thuộc khu vực giáp ranh huyện Chư Prông (Gia Lai) và huyện Ea Sup (Đăk Lăk).
(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.