Hà Nội: Người đàn ông dùng xe sang thực hiện màn lừa đảo ảo diệu

Thứ bảy, 12/09/2020 10:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đối tượng sử dụng 3 chiếc xe ô tô sang Lexus 570, BMW 750i và Mercedes, Lê Minh Đức và đồng phạm ở Hà Nội thực hiện màn lừa ảo diệu.

Cụ thể, TAND TP Hà Nội vừa đưa Lê Minh Đức (SN 1981, ở Hoàn Kiếm), Nguyễn Cảnh Chung (SN 1981, Ba Đình) và Trần Duy Long (SN 1989, Tây Hồ) ra xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Thời điểm giữa năm 2018, Đức mua 2 xe ô tô Lexus 570 và BMW 750i có nguồn gốc nhập lậu từ đối tượng không quen biết để dùng. Ngoài 2 ô tô trên, Đức còn mượn của anh Phan Cao S. (SN 1981, ở Tây Hồ) chiếc Mercedes.

Đến tháng 6/2018, Đức cần tiền để đầu tư kinh doanh nên nảy sinh ý định dùng xế hộp mua nhập lậu để cầm cố lấy tiền. Đức nhờ  bị cáo Long làm đăng ký xe giả, đăng kiểm và tem lưu hành cho chiếc Lexus, BMW và Mercedes.

Hình ảnh các bị cáo tại tòa. Ảnh: internet.

Hình ảnh các bị cáo tại tòa. Ảnh: internet.

Ngoài ra, Đức đã gửi hình ảnh chụp mẫu đăng ký xe, đăng kiểm CMND, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định, tem phí đường bộ để Long dùng phần mềm photoshop chỉnh sửa thành Lê Minh Đức đứng tên chủ xe, thay đổi số CMND, biển kiểm soát xe, số khung, số máy cho phù hợp.

Ngay sau khi hoàn chỉnh file ảnh trên máy vi tính, Long gửi lại vào hòm thư điện tử cho Đức. Đức tự in những tài liệu giả này. Bằng thủ đoạn tinh vi, Long đã làm giả 3 CMND của Lê Minh Đức và làm giả 3 bộ giấy tờ xe cho 3 chiếc xế hộp.

Đức bảo bị cáo Chung dùng giấy tờ xe giả mang tên Đức để liên hệ ngân hàng vay tiền nhưng không được, vì đăng ký xe và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Đức là giả. Lúc này, Đức nhờ người tìm chỗ cầm cố ô tô.

Do đó, theo cáo buộc đối với bị cáo Chung biết rõ xe ô tô có nguồn gốc nhập lậu, giấy tờ xe là giả nhưng vẫn liên hệ với anh Lê Tiến D. và Trần Văn M., khẳng định nguồn gốc xe ô tô là hợp pháp để hai anh tin tưởng, đồng ý nhận cầm cố.

Ngày 3/8/2018, Đức và Chung đem chiếc ô tô Lexus 570 cầm cố cho anh M. được hơn 1,3 tỷ. Số tiền này Đức chiếm đoạt, dùng vào mục đích cá nhân.

Tương tự, cũng thủ đoạn này ngày 4/8/2018, Chung, Đức tiếp tục đặt vấn đề cầm cố ô tô Mercedes kèm theo đăng ký xe giả, đề nghị anh M. cho vay 1,5 tỷ đồng.

Sau đó, Anh M. mang xe đi kiểm tra, phát hiện giấy tờ xe và số khung, số máy không trùng khớp nên không giao tiền cho Đức và có đơn trình báo công an.

Cáo trạng xác định, Đức đóng vai trò chủ mưu, Chung và Long là đồng phạm giúp sức cho Đức thực hiện hành vi.

Phiên tòa hôm nay đã phải hoãn để triệu tập thêm người liên quan.

PV

Tin khác

Truy nã đặc biệt đối tượng giết người trong rừng rồi bỏ trốn

Truy nã đặc biệt đối tượng giết người trong rừng rồi bỏ trốn

(CLO) Chiều ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Thông (SN 1968, trú tại thôn Hồng Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về tội danh “Giết người”.

Vụ án
Gia Lai: Nữ kế toán giả chữ ký của hiệu trưởng, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Gia Lai: Nữ kế toán giả chữ ký của hiệu trưởng, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

(CLO) Trần Thị Đầm, nguyên kế toán Trường TH và THCS Chơ Glong, huyện Kong Chro (Gia Lai), đã nâng khống số tiền lương thực lĩnh hàng tháng của trường nhằm chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Vụ án
Đại án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm 1 năm tù

Đại án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm 1 năm tù

(CLO) HĐXX phúc thẩm cho rằng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có nhiều cống hiến cho ngành y tế nước nhà, từng đào tạo nhiều tiến sĩ và đã nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục vụ án nên được giảm hình phạt, nhận mức án 17 năm tù (án sơ thẩm 18 năm tù về tội "Nhận hối lộ").

Vụ án
Kon Tum: Bực tức vì cha hay đánh mẹ, con trai đánh cha ruột tử vong

Kon Tum: Bực tức vì cha hay đánh mẹ, con trai đánh cha ruột tử vong

(CLO) Bực tức vì cha ruột thường xuyên uống rượu và đánh đập mẹ, sẵn có hơi men trong người, A Tuẽnh đã đánh cha mình tử vong.

Vụ án
Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng internet, với số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng

Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng internet, với số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng

(CLO) Đường dây đánh bạc qua mạng internet do Dương Quốc Quân cầm đầu hoạt động từ tháng 9/2022 đến nay, tổng số tiền dùng để giao dịch liên quan đến đánh bạc lên đến hơn 300 tỷ đồng.

Vụ án