Hà Tĩnh: Hệ thống điện chiếu sáng “ngông nghênh” trên hồ chứa nước thượng nguồn sông Trí

Thứ sáu, 15/05/2020 08:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều cột điện bị gãy đổ nằm nghiêng ngả, lòi thép hoen rỉ, nhếch nhác vì dây cáp điện… Đó là hình ảnh xuống cấp nghiêm trọng, mất mỹ quan và thiếu an toàn của hệ thống điện chiếu sáng trên hồ chứa nước thượng nguồn sông Trí.

Báo Công luận

Cột điện hư hỏng, nguy hiểm cho người dân

Hồ chứa nước thượng nguồn sông Trí tại xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh được Sở NN&PTNT Hà Tĩnh đưa vào sử dụng từ năm 2010 với số tiền đầu tư 191 tỷ đồng. Công trình sau đó được bàn giao cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh quản lý, khai thác.

Đến nay, hệ thống điện chiếu sáng trên đoạn đường quản lý của hồ đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Dạo quanh tuyến đường quản lý của hồ chứa nước, không khó để nhận thấy cảnh tượng những hàng cột đèn, cột điện gãy đổ nằm ngổn ngang, sợi dây cáp điện sà xuống mặt đường rình rập người đi đường, toàn bộ bóng và chụp đèn đã bị hỏng. Nhiều cột điện qua thời gian bị nứt vỡ, trơ lõi sắt hoen rỉ...

Báo Công luận
Empty

“Hệ thống điện chiếu sáng ở đây nhiều năm không khai thác sử dụng nên các cột điện bị gãy đổ nằm ngổn ngang; dây cáp điện sà xuống đường nên rất nguy hiểm cho người qua lại. Đề nghị các cơ quan liên quan có biện pháp khắc phục, thay thế để sử dụng có hiệu quả”, ông Hải, một người dân sống gần hồ cho biết.

Qua tìm hiểu được biết, hệ thống điện chiếu sáng trên đoạn đường quản lý của hồ không được sử dụng, lại chịu ảnh hưởng của bão gió nên cột bị đổ ngã, dây điện sà xuống đường nên cơ quan quản lý đã cắt đường điện chiếu sáng này và thiết kế hệ thống điện ngầm để tiếp tục sử dụng cho mục đích khác.

Báo Công luận
Báo Công luận

Theo Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh Phan Viết Liệu, đơn vị đang có kế hoạch gom lại các cột điện đã gãy đổ về một chỗ, để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường. Đồng thời sẽ cuốn lại dây cáp điện cho gọn gàng để đảm bảo mỹ quan, an toàn cho hệ thống hồ đập trước mùa mưa bão năm nay.

Trần Phong

Tin khác

Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

(CLO) Những kỷ vật còn lưu giữ tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tái hiện rõ nét cuộc đời cách mạng của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc.

Đời sống
Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống