Hạ viện Mỹ bỏ phiếu chuyển đổi Thủ đô Washington thành Tiểu bang thứ 51

Thứ bảy, 27/06/2020 10:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong một nỗ lực thay đổi vị thế của Washington, các nhà làm luật Mỹ đã đề xuất ý tưởng nâng thủ đô nước Mỹ thành bang thứ 51 và nhận được sự ủng hộ của đông đảo nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ủng hộ đề xuất chuyển Washington DC thành một bang của Mỹ - Ảnh: Reuters

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ủng hộ đề xuất chuyển Washington DC thành một bang của Mỹ - Ảnh: Reuters

Ở quan điểm hành chính, Washington hiện có tư cách là Quận Columbia liên bang không thuộc bất kỳ tiểu bang nào.

Sáng kiến chuyển đổi thành Tiểu bang được các nghị sĩ của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ đề xuất, với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho rằng "địa vị” của Washington vì chỉ là Quận Columbia liên bang là một "bất công nghiêm trọng" cần phải thay đổi.

Trong một diễn biến mới nhất, Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu với kết quả 232 phiếu thuận, 180 chống để biến Washington DC thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ.

Động thái này đánh dấu lần đầu tiên toàn bộ Hạ viện được phép bỏ phiếu về dự luật cấp tiểu bang DC.

Dự luật rất có thể sẽ được bỏ phiếu tại Thượng viện với đa số thuộc đảng Cộng hòa. Nhà Trắng cũng cho biết trước đó rằng Tổng thống Trump sẽ phủ quyết dự luật nếu nó được đệ trình cho ông.

Tổng thống đã lưu ý rằng việc trao quyền công dân cho Washington sẽ dẫn đến nhiều đảng Dân chủ hơn được bầu.

"Bạn muốn biến Quận Columbia thành một tiểu bang? Tại sao? Vì vậy, chúng ta có thể có thêm hai thượng nghị sĩ Dân chủ và năm nghị sĩ nữa trong Quốc hội? Không, cảm ơn bạn. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra", Trump nói với tờ New York Post vào tháng trước.

Hiện tại Quốc hội Mỹ trao toàn quyền điều hành cho Washington, cho phép bầu một thị trưởng, hội đồng thành phố và thủ đô chịu trách nhiệm cho gần như tất cả các chức năng được hưởng như bất kỳ khu vực tài phán nào khác.

Hiện đề xuất chuyển đổi Washington DC thành tiểu bang chưa thể sớm thành hiện thực khi dự luật này còn phải trải qua vòng bỏ phiếu tại Thượng viện, được kiểm tra đầy đủ tại tòa án tối cao và phải được Tổng thống Mỹ thông qua.

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h