Hải Dương: Đảm bảo kiểm soát dịch Covid-19 và nhanh chóng phục hồi kinh tế

Thứ năm, 04/03/2021 09:42 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Ngay sau khi nhiều địa phương trên toàn tỉnh hết cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hải Dương đã chuyển trạng thái mới để thực hiện mục tiêu kép, vẫn đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả và tiếp tục phục hồi phát triển kinh tế.

Hơn một tháng qua (kể từ ngày 27/1), toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân Hải Dương tích cực chống dịch, đến nay tình hình dịch đã được kiểm soát khi các “ổ dịch” ở Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn đã được kiểm soát một cách chặt chẽ.

Trao đổi với PV, đại diện UBND tỉnh Hải Dương cho biết: “Chính quyền địa phương đang rà soát, nắm bắt tình hình của các doanh nghiệp hiện nay để có chính sách hỗ trợ giải quyết, tháo gỡ khó khăn về đầu ra nông sản cho nông dân. Bên cạnh đó, tại các khu công nghiệp các đơn vị chức năng đã tiến hành xét nghiệm cho hàng nghìn công nhân để đảm bảo rằng họ đủ điều kiện để làm việc trở lại”.

Anh Hai Duong

Tại thành phố Chí Linh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất gỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn thành phố và cơ bản thực hiện theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, Chí Linh là một địa phương có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong tỉnh với 383 ca mắc và trên 6.500 trường hợp F1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản đề nghị các cấp ủy, chính quyền và người người toàn thành phố chung sức, đồng lòng tự thực hiện các quy định giãn cách xã hội trong 14 ngày tiếp theo để tránh nguy cơ dịch bệnh còn có thể tiềm ẩn trong cộng đồng.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, TP. Chí Linh phải chú trọng các biện pháp, phòng chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng các phương án đối phó khi có ca bệnh mới phát sinh trong cộng đồng; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ”, ông Bản nói.

Tại một tâm dịch khác ở Hải Dương là huyện Cẩm Giàng, đại diện UBND tỉnh Hải Dương cũng  đề nghị: “Các địa phương tiếp tục nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đề cao vai trò của tổ “Covid cộng đồng” trong việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở từng hộ gia đình, từng người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch. Các xã, phường, thị trấn quán triệt và tổ chức cho 100% các chủ hộ gia đình, người dân đang là lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị… ký cam kết và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch. Những trường hợp chưa ký cam kết sẽ không được ra khỏi nhà để tham gia các hoạt động kinh tế xã hội. Sau khi ký cam kết, nếu vi phạm sẽ bị đưa đi cách ly tập trung và phải tự trả chi phí trong thời gian cách ly”.

Ở TP. Hải Dương và các huyện khác, các hoạt động diễn ra trong trạng thái bình thường mới, các đơn vị liên quan tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp ký cam kết và thực hiện các quy định phòng dịch, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người lao động của doanh nghiệp chưa được xét nghiệm để đảm bảo an toàn phòng dịch khi hoạt động  trở lại. Chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra dịch bệnh tại doanh nghiệp do không chấp hành cách quy định phòng dịch.

Tỉnh Hải Dương hiện có 14.000 DN với trên 350.000 người lao động. Thời gian qua, không ít DN tại Hải Dương phải dừng hoạt động để cùng chính quyền các cấp phòng chống dịch lây lan trên diện rộng. Dù vậy, mục tiêu của tỉnh là vừa thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho DN, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Từ 27/2, một số DN trên địa bàn Hải Dương đã bắt đầu hoạt động trở lại, đảm bảo mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất kinh doanh.

UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng triển khai phương án, kế hoạch để sản xuất kinh doanh trở lại ngay thời điểm cuối đợt giãn cách và sau dịch. Công tác phòng, chống dịch trong các DN khi hoạt động trở lại được Hải Dương đặc biệt quan tâm.

Trong công văn ngày 27/2, UBND tỉnh yêu cầu các DN, cơ sở kinh doanh phải xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh cụ thể gắn với phòng chống dịch. Cơ sở sản xuất phải có các biện pháp bảo đảm an toàn phòng dịch tại đơn vị theo đúng quy định của Bộ Y tế gắn với thực hiện tốt 5K.

Trong sản xuất nông nghiệp, đến ngày 28/2, tất cả 11 huyện, thành phố đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa chiêm xuân với diện tích khoảng 50.000ha. Riêng thị xã Kinh Môn gieo cấy được 50% diện tích lúa chiêm xuân. Trên khắp các cánh đồng, nông dân vẫn đang dồn sức để hoàn thành gieo cấy xong trước ngày 5/3, bảo đảm lịch thời vụ.

Như vậy, với sự quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như liên tục có những quyết sách hợp lý để tháo gỡ các vấn đề, Hải Dương đang cho thấy sự chủ động của mình để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và hướng đến việc phục hồi và nhanh chóng phát triển kinh tế.

Hoàng Dương

Tin khác

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống
Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

(CLO) Nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Mã đoạn qua địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng cá chết bất thường chưa rõ nguyên nhân trong những ngày qua.

Đời sống
Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

(CLO) Những kỷ vật còn lưu giữ tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tái hiện rõ nét cuộc đời cách mạng của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc.

Đời sống