Hai miền Triều Tiên thử nghiệm chuyến tàu đầu tiên xuyên biên giới

Thứ năm, 06/12/2018 09:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Dù cho tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên đang bị trì hoãn, phía Hàn Quốc vẫn có những động thái tích cực trong việc hàn gắn mối quan hệ.

Báo Công luận
 Hình ảnh chuyến tàu xuyên biên giới Triều Tiên tại ga Dorasan, Hàn Quốc. Ảnh: NPR

 

Tuần trước, một chuyến tàu Hàn Quốc đã lần đầu tiên trong 1 thập kỷ qua, xuyên qua biên giới với Triều Tiên. Đây là chuyến tàu thử nghiệm cho việc hai nước nối lại đường tàu hỏa sau khi bị chia cắt hơn nửa thế kỷ.

Phía Hàn Quốc hiện đang quyết tâm thúc đẩy hành động này, dù cho không có tiến triển mới trong quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa.

Tại ga Dorasan, trạm dừng chân cuối tại Hàn Quốc trước khi tới biên giới, Bộ trưởng Bộ thống nhất Cho Myoung-gyon đã nói rằng gần 30 kỹ sư và các quan chức đang chuẩn bị lên đường sang Triều Tiên.

"Bằng việc nối lại đường tàu hỏa, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ cùng nhau trở nên thịnh vượng và thắt chặt hòa bình trên bán đảo", ông nói.

Các thanh sát viên của hai miền sẽ tiến hành kiểm tra hơn 3.000 km đường ray của Triều Tiên trong vòng 18 ngày trên chuyến tàu đầu tiên xuyên biên giới này.

Phía Hàn Quốc đang mong muốn có bước tiến mới trong dự án thống nhất hai miền vào cuối năm nay. Việc nối lại đường tàu hỏa dân sự là khó khả thi khi chưa có tiến triển mới trong việc phi hạt nhân hóa. Hiện du khách mới chỉ có thể đi tàu tới ga Dorasan, nơi nằm sát khu vực phi quân sự.

Hoàng Việt (Theo NPR)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h