Hai nghi phạm Nga bác bỏ cáo buộc đầu độc cựu điệp viên Skripal

Thứ sáu, 14/09/2018 11:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hai người Nga có vẻ ngoài giống với các nghi phạm bị Anh cho là hung thủ gây nên vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal nói rằng họ là du khách tới London để tham quan mà thôi.

Báo Công luận
 Hình ảnh hai nghi phạm trong cuộc phỏng vấn với kênh RT. Ảnh: RT

Trong khi đó, Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao Anh ngày 13/9 tuyên bố London chắc chắn hai người đàn ông xuất hiện trên truyền hình nhà nước Nga cùng ngày là những sỹ quan tình báo quân đội được cảnh sát xác định là nghi phạm trong vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal tại thành phố Salisbury, Anh.

Hai người đàn ông với biểu hiện bất an và lo sợ này được xác định là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov. Họ nói rằng họ không phải là những người mà phía công tố viên Anh đã cáo buộc và đang là nạn nhân "của một sự hiểu lầm nghiêm trọng".

Phía chính phủ Anh đã từng tuyên án phạt với 2 người này với cáo buộc cố tình mưu sát ông Sergei và con gái tại thành phố Salisbury hồi tháng 3 vừa qua.

Hai người đàn ông này cho biết họ sở hữu một cửa hàng bán thực phẩm dành cho người tập gym và cuộc sống của họ đang cực kỳ hỗn loạn kể từ khi Anh đưa ra cáo buộc nhằm vào họ.

Ông Petrov khẳng định rằng "Những người bạn của tôi đã giới thiệu tôi tới thành phố này để tham quan. Chúng tôi chỉ tới để thăm nhà thờ Salisbury nổi tiếng mà thôi".


Ông Petrov và ông Boshirov cũng khẳng định dứt khoát là họ không mang chất độc Novichok hay bất kỳ chất độc nào khác.

Khi được hỏi về chai nước hoa Nina Ricci được cho là bằng chứng của vụ việc, hai người cho biết không hề có chai nước hoa này.

Khi được hỏi về cuộc phỏng vấn hai đối tượng trên, một nữ phát ngôn viên Chính phủ Anh khẳng định: "Chính phủ chắc chắn rằng những người đàn ông này là sỹ quan thuộc Cơ quan Tình báo quân đội Nga - GRU - những người đã sử dụng một loại vũ khí hóa học bất hợp pháp, vô cùng độc hại trên đường phố nước chúng tôi".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h