Hải Phòng: Nhiều hoạt động tri ân ngày thương binh liệt sỹ 27/7

Thứ hai, 27/07/2020 16:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2020), sáng 27/7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng đã có nhiều hoạt động tri ân sâu sắc trên địa bàn thành phố.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, tại Đài tưởng niệm liệt sỹ thành phố Hải Phòng, đoàn đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ tới anh linh các anh hùng liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, lãnh đạo thành phố nguyện không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố Hải Phòng ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Lãnh đạo thành phố dâng hương tại Đài liệt sỹ thành phố

Lãnh đạo thành phố dâng hương tại Đài liệt sỹ thành phố

Tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh trong khuôn viên Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp và tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, đoàn đã dâng hương và bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản, người sáng lập tổ chức Công hội đỏ (tiền thân của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ngày nay) và là Bí thư Thành ủy đầu tiên của thành phố Hải Phòng.

Đoàn đại biểu thành phố dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Đoàn đại biểu thành phố dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Cũng trong buổi sáng ngày 27/7, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cùng đại diện các Sở, ngành và lãnh đạo huyện An Dương đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bé, tại thôn Nhu Kiều, xã Quốc Tuấn. Tại buổi thăm hỏi, đồng chí Bí thư Thành ủy bày tỏ sự biết ơn sâu sắc những hy sinh to lớn của gia đình đối với sự nghiệp cách mạng, ân cần thăm hỏi và chúc Mẹ sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bé

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bé

Đến thăm, tặng quà ông Đinh Khắc Cao- là thương binh 2/4, tại tổ dân phố số 1, thị trấn An Dương, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đã động viên và ân cần thăm hỏi sức khỏe gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến của ông Đinh Khắc Cao và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, tặng quà ông Đinh Khắc Cao- thương binh 2/4

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, tặng quà ông Đinh Khắc Cao- thương binh 2/4

Trong dịp này lãnh đạo phố cũng đã chia thành nhiều đoàn cùng với các Sở, Ban, ngành thành phố và lãnh đạo các quận, huyện đến thăm hỏi, động viên, tri ân, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố.

Với lòng biết ơn sâu sắc, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội…thường xuyên chăm lo chế độ chính sách, có nhiều hoạt động tri ân, phụng dưỡng đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Kim Cương

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống