Hải Phòng: Tưng bừng lễ khai giảng năm học mới

Thứ năm, 05/09/2019 15:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay (5/9), trong không khí hân hoan ngày khai trường của cả nước, ông Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã về dự khai giảng năm học mới 2019-2020 tại Trường THCS Chu Văn An (quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng).

Ông Võ Văn Thưởng tặng hoa và quà lưu niệm cho trường.

Ông Võ Văn Thưởng tặng hoa và quà lưu niệm cho trường.

Cùng dự và chia vui năm học mới với thầy trò Trường THCS Chu Văn An có ông Vũ Minh Đức- Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam. Phía thành phố Hải Phòng có ông Lê Văn Thành- Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, ông Lê Quốc Tiến- Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng.

Đúng 7h30 phút lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Chu Văn An chính thức diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Năm học này, Trường THCS Chu Văn An có 2.325 học sinh với 79 cán bộ, giáo viên. Nhiều năm liền THCS Chu Văn An luôn là đơn vị đứng trong tốp đầu thành phố Hải Phòng về chất lượng giáo dục toàn diện.

Đặc biệt, năm học 2018-2019,  THCS Chu Văn An là một trong ba trường đứng đầu thành phố về số lượng, chất lượng giải học sinh giỏi với 350 giải (trong đó 181 giải quốc gia, giải hội nhập quốc tế và khu vực; 78 giải thành phố; 91 giải cấp quận).

Đúng 8h ngày 5/9, ông Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh trống khai trường tại THCS Chu Văn An.

Nhân dịp này Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng thầy và trò nhà trường một bó hoa tươi thắm và một bức tranh bằng đá về hình ảnh Bác Hồ cùng các em học sinh ngày tựu trường.

Được biết, năm học mới 2019-2020 trong toàn thành phố Hải Phòng có …học sinh. Thông tin từ Sở GD&ĐT thành phố, các trường học trên toàn địa bàn đều tổ chức khai giảng trong sáng 5/9.

Đặc biệt, tại huyện đảo Bạch Long Vĩ năm học này có 46 học sinh cấp Tiểu học- Mầm non. Trong ngày khai giảng, Trường Tiểu học- Mầm non Bạch Long Vĩ vắng 12 học sinh mầm non.

Nguyên nhân do các em về đất liền chơi với người thân, chưa kịp ra đảo vì lệnh cấp tàu khi Bạch Long Vĩ bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Lương Minh 

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục