Hải quân Mỹ bắt giữ lô vũ khí có thể chuyển cho Yemen

Thứ hai, 10/05/2021 10:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố hôm Chủ nhật (8/5) đã bắt giữ một lô hàng vũ khí gồm hàng nghìn vũ khí tấn công, súng máy và súng bắn tỉa được giấu trên một con tàu ở Biển Ả Rập, dường như đang đến Yemen để hỗ trợ phiến quân Houthi của đất nước.

Hải quân Mỹ bắt giữ lô vũ khí có thể chuyển cho Yemen. Ảnh: AP

Hải quân Mỹ bắt giữ lô vũ khí có thể chuyển cho Yemen. Ảnh: AP

Bài liên quan

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, cuộc điều tra ban đầu của Hải quân cho thấy con tàu này đến từ Iran, một lần nữa cáo buộc Cộng hòa Hồi giáo trang bị cho Houthi bất chấp lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc. Phái bộ của Iran tại Liên Hợp Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận, mặc dù Tehran đã phủ nhận việc trao vũ khí cho phiến quân trong quá khứ.

Vụ bắt giữ này là một trong số những vụ bắt giữ xảy ra giữa cuộc chiến kéo dài nhiều năm ở Yemen, diễn ra khi Hoa Kỳ và những nước khác cố gắng chấm dứt một cuộc xung đột đã tạo ra một trong những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Việc vận chuyển vũ khí, được mô tả là khá lớn, cho thấy cuộc chiến có thể vẫn còn nhiều điều phải giải quyết.

Tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Monterey đã phát hiện ra vũ khí trên chiếc tàu mà Hải quân mô tả là một chiếc tàu buồm Mideast truyền thống, bắt đầu từ hôm thứ Năm (6/5) tại vùng biển phía bắc của Biển Ả Rập ngoài khơi Oman và Pakistan. Hải quân Mỹ tìm thấy vũ khí, hầu hết được bọc bằng nhựa màu xanh lá cây, bên dưới boong tàu.

Các thủy thủ đã tìm thấy gần 3.000 khẩu súng trường tấn công Kiểu 56 của Trung Quốc, một biến thể của Kalashnikov. Họ đã thu hồi hàng trăm súng máy hạng nặng khác và súng trường bắn tỉa, cũng như hàng chục tên lửa chống tăng tiên tiến do Nga sản xuất. Các lô hàng cũng bao gồm vài trăm súng phóng lựu phóng tên lửa và ống ngắm quang học cho vũ khí.

Hạm đội 5 có trụ sở tại Mideast của Hải quân không xác định được nguồn gốc của các loại vũ khí này cũng như sẽ đi đâu. Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết vũ khí này giống với vũ khí của các chuyến hàng khác được giao cho người Houthis.

Dựa trên các cuộc phỏng vấn với thủy thủ đoàn và tài liệu điều tra trên tàu, hải quân Mỹ xác định con tàu đến từ Iran.

Cuộc chiến của Yemen bắt đầu vào tháng 9 năm 2014, khi Houthis chiếm Sanaa và bắt đầu một cuộc hành quân xuống phía nam để cố gắng chiếm toàn bộ đất nước. Ả Rập Xê-út cùng với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và các quốc gia khác đã tham chiến cùng với chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen vào tháng 3 năm 2015. Iran hậu thuẫn cho Houthi, lực lượng quấy rối Ả Rập Xê-út bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Chiến tranh đã khiến khoảng 130.000 người thiệt mạng, trong đó có hơn 13.000 dân thường bị giết trong các cuộc tấn công có chủ đích, theo Dự án Địa điểm & Sự kiện Xung đột Vũ trang.

Cuộc chiến đã chứng kiến ​​sự tàn bạo từ mọi phía. Các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út sử dụng bom do Mỹ sản xuất đã giết chết học sinh và dân thường. UAE đã thanh toán các chiến binh al-Qaida tại địa phương để tránh giao tranh và kiểm soát các nhà tù nơi nạn tra tấn và lạm dụng tình dục tràn lan. Người Houthi sử dụng binh lính trẻ em và đặt mìn bừa bãi.

Kể từ năm 2015, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với người Houthi. Mặc dù vậy, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc cảnh báo “ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các cá nhân hoặc thực thể ở Cộng hòa Hồi giáo Iran cung cấp một lượng lớn vũ khí và linh kiện cho Houthi”.

Hoàng Long

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h