Hải quân Nga lần đầu tập trận chung với ASEAN, tàu Đô đốc Panteleyev khoe sức mạnh

Thứ bảy, 04/12/2021 17:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (3/12), siêu tàu chiến Đô Đốc Panteleyev của Hải quân Nga và các tàu chiến từ các quốc gia ASEAN đã lần đầu có một cuộc diễn tập chung và diễn ra ngoài khơi Indonesia, với các hoạt động trao đổi thông tin liên lạc và cứu nạn trên biển.

“Cuộc diễn tập hải quân chung ARNEX 2021 đầu tiên giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hải quân Nga đã diễn ra gần Đảo Weh của Indonesia. Các tàu chiến đấu của Nga, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Brunei và Myanmar cùng tham gia cuộc tập trận. Liên bang Nga có sự tham gia của tàu chiến chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Panteleyev”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

hai quan nga lan dau tap tran chung voi asean tau do doc panteleyev khoe suc manh hinh 1

Hỉnh ảnh tàu chiến Đô Đốc Panteleyev đang làm nhiệm vụ trên biển - Ảnh Sputnik.

Đô đốc Panteleyev là một trong 9 tàu khu trục săn ngầm cỡ lớn thuộc Project 1155 Fregat (NATO định danh là lớp Udaloy I) được Liên Xô chế tạo từ những năm 1980. Dù đã phục vụ khá lâu nhưng các tàu chiến Project 1155 vẫn được đánh giá là cực kỳ đáng sợ đối với các tàu ngầm trên đại dương. 

Tàu khu trục săn ngầm Đô đốc Panteleyev được khởi đóng tháng 1/1988, hạ thủy tháng 2/1990 và chính thức biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương từ tháng 12/1991. Còn tàu có lượng giãn nước toàn tải 7.900 tấn, dài 163m, rộng 19m, trang bị 4 động cơ tuốc bin khí cho tốc độ 35 hải lý/h, tầm hoạt động 19.400km, thủy thủ đoàn 300 người.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong quá trình diễn tập hải quân, các tàu chiến hoạt động như một phần của lực lượng đặc nhiệm quốc tế và diễn tập việc thực hiện các nhiệm vụ chung. Đô đốc Panteleyev là loại tầu chiến rất hiện đại của Nga, có khả năng phát hiện và tiêu diệt hầu hết các loại tầu ngầm trên thế giới hiện nay.

“Các thủy thủ hải quân cũng tổ chức một cuộc diễn tập liên lạc, trong đó họ trao đổi dữ liệu qua các kênh vô tuyến và sử dụng đèn tín hiệu”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Ngoài ra, một phần khác của cuộc tập trận là cứu hộ trên biển. Cụ thể, các tàu chiến cùng nhau tham gia thực hiện một sứ mệnh tìm kiếm và hỗ trợ những tầu gặp nạn.

“Trong phần diễn tập này, một trực thăng Ka-27PS sẽ xuất phát trên boong trên tàu Đô đốc Panteleyev để tham chiến cùng với các trực thăng từ các tàu khác của lực lượng đặc nhiệm", Bộ Quốc phòng Nga mô tả.

Các bên tham gia cuộc diễn tập hải quân ARNEX 2021 cũng thực hiện nhiệm vụ truy tìm các tàu chiến hoặc những tầu dân sự “khả nghi”. Phía Nga cho biết thêm, họ đã tiến hành các thuật toán phân tích tiên tiến nhằm phục vụ cho hoạt động kiểm tra một con tàu “khả nghi”.

Hiện tại, các tàu chiến của 8 nước vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ diễn tập và cả nhiệm vụ thực tế trên biển.

Hoàng Huy (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h