Hạn hán kéo dài ở Kenya khiến lạc đà, ngựa vằn 'chết hàng loạt'

Thứ năm, 06/10/2022 18:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trận hạn hán kéo dài hai năm ở Kenya đã xóa sổ 2% loài ngựa vằn quý hiếm nhất trên thế giới, thậm chí khiến cả voi và cả lạc đà chết hàng loạt. Cuộc khủng hoảng khí hậu đang ảnh hưởng lớn đến động vật hoang dã của quốc gia Đông Phi này.

Xác động vật thối rữa trên mặt đất - bao gồm cả hươu cao cổ và gia súc - đã trở thành cảnh tượng phổ biến ở miền bắc Kenya, nơi những đợt khô hạn chưa từng có đang làm xói mòn nguồn thực phẩm và nước vốn đã cạn kiệt.

han han keo dai o kenya khien lac da ngua van chet hang loat hinh 1

Một con ngựa vằn thuộc loại có nguy cơ tuyệt chủng đã chết trong đợt hạn hán tại công viên quốc gia Samburu, Kenya vào ngày 23 tháng 9 năm 2022. Ảnh: Baz Ratner

Ngựa vằn Grevy loài ngựa vằn hiếm nhất thế giới, là loài bị ảnh hưởng nặng nề nhất do hạn hán. Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Grevy’s Zebra Trust, Belinda Low Mackey, nói rằng tỷ lệ tử vong của loài sẽ càng tăng lên nếu không có mưa lớn rơi xuống khu vực.

Bà nói: “Nếu mùa mưa sắp tới không xảy ra, ngựa vằn Grevy sẽ phải đối mặt với nguy cơ chết đói rất nghiêm trọng. Kể từ tháng 6, chúng tôi đã mất 58 con ngựa vằn Grevy và số ca tử vong đang tăng lên khi hạn hán gia tăng”.

Ngay cả những động vật chịu hạn nhất cũng bị ảnh hưởng. Một trong số đó là lạc đà, loài được biết là có thể sống sót trong thời gian dài mà không cần nước.

Suze van Meegen, Giám đốc Ứng cứu Khẩn cấp của Hội đồng Người tị nạn Na Uy ở Đông Phi, nói với CNN: “Lạc đà là nguồn tài nguyên quý giá đối với nhiều người ở khu vực này. Các sa mạc của Kenya… giờ đang ngổn ngang xác của chúng”.

Frank Pope, người đứng đầu tổ chức từ thiện bảo tồn Save The Elephants có trụ sở tại Kenya, cho biết: “Nếu những trận mưa tiếp theo không đến… chúng ta có thể sẽ thấy tỷ lệ tử vong ở voi tăng đột biến."

Khi thời tiết khô hạn kéo dài, các loài động vật hoang dã nguy cấp khác sẽ nhanh chóng bị tuyệt chủng.

Mai Anh (theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h