Hàn Quốc báo 5 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, cách ly bắt buộc với du khách

Thứ năm, 02/12/2021 16:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các quan chức cho biết Hàn Quốc đã báo cáo 5 trường hợp đầu tiên của biến thể Omicron Covid-19 vào thứ Tư (1/12), làm dấy lên lo ngại về sự gia tăng mạnh mẽ ở những bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), một cặp vợ chồng đã được tiêm phòng đầy đủ đã xét nghiệm dương tính với biến thể này sau khi đến từ Nigeria vào tuần trước, tiếp sau đó là hai thành viên gia đình của họ và một người bạn.

Khi Hàn Quốc báo cáo vụ nhiễm trùng Omicron đầu tiên, nước này cũng đã thông báo thắt chặt các hạn chế đi lại, bao gồm việc đình chỉ các chuyến bay thẳng đến Ethiopia trong hai tuần.

han quoc bao 5 ca nhiem bien the omicron dau tien cach ly bat buoc voi du khach hinh 1

Hàn Quốc đang chiến đấu để ngăn chặn sự gia tăng mạnh mẽ của bệnh nhân Covid-19 với các triệu chứng nghiêm trọng. Ảnh: AFP

Tất cả khách du lịch nhập cảnh vào Hàn Quốc sẽ được xét nghiệm đối với biến thể mới. Trong hai tuần, tất cả những người đến nước này sẽ phải cách ly trong 10 ngày bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào, KDCA cho biết.

Trước đó, một số trường hợp được miễn trừ, chẳng hạn như công dân Hàn Quốc được tiêm phòng đầy đủ.

Chính phủ đã ngừng cấp thị thực và những người không mang quốc tịch đến từ tám quốc gia châu Phi và đã thêm Nigeria vào danh sách đó vào thứ Tư (1/12).

KDCA hôm thứ Năm (2/11) cho biết Hàn Quốc đã báo cáo một kỷ lục khác về số ca nhiễm COVID hàng ngày là 5.266 ca.

Sự gia tăng bắt đầu vào đầu tháng 11 sau khi quốc gia này nới lỏng các hạn chế. Biến thể mới đã khiến chính phủ phải tạm dừng kế hoạch nới lỏng dự kiến thực hiện vào thứ Hai (29/11).

Hàn Quốc cũng cho biết rằng một hội nghị gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc dự kiến ​​thu hút hơn 700 người đến Seoul vào tuần tới sẽ chuyển sang tổ chức trực tuyến.

Quốc gia này đã tiêm chủng đầy đủ cho gần 92% người lớn và hiện đang tập trung vào việc tiêm chủng cho trẻ em và một chương trình tăng cường, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng các ca bệnh sẽ tiếp tục tăng.

Giáo sư Jung Jae-hun, một chuyên gia y tế dự phòng tại Đại học Gachon cho biết: “Các nhà chức trách có thể làm giảm số trường hợp mắc bệnh bằng cách áp dụng lại một số biện pháp làm xa xã hội.

Hàn Quốc cho biết các bệnh viện đang điều trị cho 723 bệnh nhân bị Covid-19 nặng, một con số kỷ lục. Gần 90% số giường bệnh trong khoa chăm sóc đặc biệt ở khu vực Seoul rộng lớn đã có người, với 842 bệnh nhân đang chờ nhập viện.

Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc kêu gọi chính phủ thành lập các cơ sở điều trị và cho phép điều trị bằng kháng thể cho những bệnh nhân có nguy cơ cao trước khi họ phát triển các triệu chứng nghiêm trọng.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Jeon Hae-cheol cho biết các nhà chức trách sẽ đảm bảo thêm ít nhất 1.300 giường bệnh vào giữa tháng 12.

Hơn 84% bệnh nhân nặng từ 60 tuổi trở lên. Các chuyên gia đã chỉ ra mức độ kháng thể suy giảm từ vắc-xin và khuyến cáo người cao tuổi nên tiêm phòng nhắc lại.

Các ca bệnh mới hôm thứ Ba (30/11) nâng tổng số ca bệnh của Hàn Quốc lên 452.350 ca, với 3.658 ca tử vong. Mặc dù tỷ lệ nhập viện tăng, tỷ lệ tử vong vẫn tương đối thấp ở mức 0,81%, dữ liệu của KDCA cho thấy.

Mai Anh (theo straitstimes)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h