Hàn Quốc: Hàng nghìn người chờ giường bệnh, đại dịch tiếp tục bùng phát

Thứ tư, 04/03/2020 11:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàn Quốc hôm qua đã ghi nhận thêm 516 trường hợp nhiễm mới virus Corona, trong khi hàng nghìn người mắc bệnh đang phải chờ bên ngoài bệnh viện Daegu để có giường bệnh.

Quân đội Hàn Quốc khử trùng tại thành phố Seoul. Ảnh: Reuters

Quân đội Hàn Quốc khử trùng tại thành phố Seoul. Ảnh: Reuters

Đây được coi là tâm dịch nóng nhất bên ngoài Trung Quốc. Hiện Hàn Quốc đã có 5,328 trường hợp nhiễm bệnh với ít nhất 32 người thiệt mạng, tập trung chủ yếu tại thành phố Daegu.

"Chúng ta cần những biện pháp đặc biệt trong thời gian này", Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho hay.

"Nhằm vượt qua đại dịch COVID-19 càng nhanh càng tốt và giảm thiểu những tác động tới nền kinh tế của đát nước, chúng ta cần huy động tất cả những nguồn lực có sẵn".

Khoảng 2,300 người đang chờ được nhập viện tại Daegu, Phó Bộ trưởng Y tế Kim Gang-lip cho hay.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tuyên bố "cuộc chiến"chống lại virus, đồng thời xin lỗi người dân vì thiếu thốn khẩu trang và hứa sẽ đưa ra gói cứu trợ cho những doanh nghiệp nhỏ chịu ảnh hưởng từ virus.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h