Hai Tổng thống đã có cuộc trao đổi dài 20 phút trên điện thoại, nói về góc nhìn của mình với các hành động mới nhất từ phía TrieeufTieen, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In. Ảnh: Reuters
"Hai nhà lãnh đạo sẽ làm việc chặt chẽ để cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vẫn sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tới đây", văn phòng Tổng thống cho biết.
Ông Moon và ông Trump dự kiến sẽ nhóm họp tại Washington vào ngày 22.5 tới đây trước khi ông Kim Jong Un gặp gỡ ông Trump vào ngày 12/6 tới ở Singapore.
Phía Nhà Trắng cho biết ông Trump và ông Moon đã bàn bạc về các tiến triển mới nhất về vấn đề Triều Tiên và tiếp tục "dùy trì mối liên hệ chặt chẽ trước cuộc gặp thượng đỉnh ngày 12/6 với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un".
Dù cho cuộc gặp liên Triều vào cuối tháng 4 đã dấy lên những hy vọng về hòa bình khu vực, Triều Tiên đã có những chuyển biến rõ rệt về quan điểm của mình trong những ngày gần dây.
Lãnh đạo đàm phán của Triều Tiên Ri Son Gwon nói hôm thứ Năm tuần trước rằng sẽ không đối thoại với Hàn Quốc trừ khi những yêu cầu của họ được đáp ứng. Thông báo này tới 1 ngày sau khi đe dọa rút khỏi hội nghị thượng đỉnh với Mỹ.
Người phát ngôn của tổ chức Chữ thập đỏ Triều Tiên cũng lên tiếng yêu cầu chính phủ Hàn Quốc gửi trả những nhân viên nhà hàng của nước này về nước "ngay lập tức' để bày tỏ thiện chí, theo như cơ quan thông tấn nước này đưa tin.
Hơn 10 nhân viên nhà hàng Triều Tiên đã tới Hàn Quốc vào năm 2016 từ Trung Quốc, và phía Triều Tiên đã yêu cầu gửi trả những công dân này, nói rằng họ bị bắt cóc bởi phía Hàn Quốc dù cho nước này khẳng định những công dân này quyết định ở lại một cách tự nguyện.
Lee Dong Bok, một nghiên cứu gia tại Trung Tâm nghiên cứu châu Á cho biết kế hoạch của Triều Tiên nhằm chia rẽ Hàn Quốc về vấn đề này.
"Nó cũng tạo áp lực lên chính quyền của ông Moon phải đáp ứng các điều kiện để có thể giữ lại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều", ông Lee cho biết.
Hoàng Việt (Theo Reuters)