Hàn Quốc: Vợ cựu Bộ trưởng Tư pháp bị bắt vì tham nhũng

Thứ năm, 24/10/2019 10:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ vợ của cựu Bộ trưởng tư Pháp vào sáng nay, 24/10 giữa tâm bão tham nhũng.

Sự kiện: tham nhũng

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Cho Kuk. Ảnh: Reuters

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Cho Kuk. Ảnh: Reuters

Việc bà Chung Kuyng-shim, một giáo sư đại học và là vợ của cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk bị bắt sau khi các công tố viên điều tra về các khoản đầu tư tài chính của gia đình cũng như việc đăng ký nhập học của những người con trong gia đình.

Ông Cho đã xin từ chức vào tuần trước chỉ sau 1 tháng nhậm chức. Việc bổ nhiệm ông Cho đã khiến Tổng thống Moon Jae-in gặp phải nhiều chỉ trích và các cuộc biểu tình đã bạo phát.

Tòa án Seoul đã đưa ra lệnh bắt vào đêm hôm qua, một quan chức cho hay. Những tội danh của bà bao gồm làm giả giấy tờ và đầu tư mờ ám, theo như truyền thông nước này đưa tin.

Luật sư của bà cho biết các tội danh này là vô căn cứ và bà cần phải được tại ngoại.

Phía Nhà Xanh không có bình luận gì về vụ việc này.

Ông Cho Kuk là một luật gia nổi tiếng và được ông Moon lựa chọn làm người cải tổ lại văn phòng công tố.

Ông cũng từng là trưởng cố vấn pháp luật cho Tổng thống.

Ông Cho không chối bỏ việc con gái ông được ưu ái khi đăng ký nhập học, và xin lỗi vì đã làm công chúng thất vọng, nhưng ông khẳng định gia đình mình không hề làm gì sai.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h