Hàng chục trẻ sơ sinh bị nhiễm Covid-19 ở Texas

Chủ nhật, 19/07/2020 15:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng chục em bé đã nhiễm virus Corona tại một quận của bang Texas (Mỹ), các quan chức cho biết, khi bang này tiếp tục ghi nhận số ca tử vong hàng ngày cao kỷ lục.

Nhân viên y tế mặc đồ bao hộ che kín người đứng chờ xe chở xác tại một bệnh viện ở Texas. Ảnh: Getty

Nhân viên y tế mặc đồ bao hộ che kín người đứng chờ xe chở xác tại một bệnh viện ở Texas. Ảnh: Getty

Các quan chức y tế bang Texas đã đưa ra thống kê đáng buồn khi có tới 174 ca tử vong do virus Corona mới vào thứ Sáu vừa qua và con số dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa. Đó là ngày thứ ba liên tiếp bang này ghi nhận hơn 100 người chết trong ngày.

"Hiện tại chúng tôi có 85 em bé dưới một tuổi ở Hạt Nueces đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19", Annette Rodriguez, giám đốc y tế công cộng của Corpus Christi Nueces County cho biết.

"Những em bé này thậm chí chưa có sinh nhật đầu tiên. Xin hãy giúp chúng tôi ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này", bà nói thêm.

Hơn 3.700 người Texas đã chết vì Covid-19. Một số bệnh viện hiện đang báo cáo tình trạng thiếu giường chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân mắc bệnh.

Bác sĩ Alison Haddock thuộc Đại học Y Baylor nói với hãng tin AP rằng tình hình hiện tại còn tồi tệ hơn so với thiệt hại gây ra bởi cơn bão Harvey khi nó làm ngập toàn bộ thành phố Houston năm 2017.

"Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì đáng sợ như đợt dịch COVID này", Tiến sĩ Haddock, người đã làm việc trong các phòng cấp cứu kể từ năm 2007, "Chúng tôi đang làm hết sức, nhưng chúng tôi không phải là một đơn vị chăm sóc đặc biệt."

Các bệnh nhân đang chờ đợi "hàng giờ" để được khám và những người bệnh nhẹ phải nhường chỗ cho bệnh nặng nhất.

Texas là một trong những tiểu bang đầu tiên mở cửa trở lại tại Mỹ. Thống đốc Greg Abbott đã cho phép các doanh nghiệp, bao gồm các quán bar và nhà hàng, mở cửa trở lại vào tháng Năm.

Hoàng Long

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h