Hãng hàng không AirAsia sắp mở dịch vụ “taxi bay”

Thứ hai, 08/03/2021 13:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hãng hàng không giá rẻ của Malaysia – AirAsia mới đây đã công bố mở dịch vụ “taxi bay”, dự kiến sẽ ra mắt thị trường sớm nhất vào năm sau

AirAsia là hãng hàng không giá rẻ của Malaysia. Ảnh: Getty

AirAsia là hãng hàng không giá rẻ của Malaysia. Ảnh: Getty

Trả lời tại buổi thảo luận trực tuyến trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thanh niên (Youth Economic Forum), giám đốc điều hành kiêm nhà đồng sáng lập của AirAsia – ông Tony Fernandes – cho biết: “Chúng tôi đang hoàn thiện mọi giai đoạn. Dự kiến dịch vụ này sẽ được ra mắt trong khoảng một năm rưỡi nữa”.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây thiệt hại nặng nề đến ngành hàng không truyền thống trên toàn cầu, hãng hàng không giá rẻ nhất Đông Nam Á đã và đang mở rộng kinh doanh trong không gian kỹ thuật số. Vào năm ngoái, hãng này đã cho ra mắt một “siêu ứng dụng”, cung cấp các dịch vụ từ du lịch, mua sắm cho đến các dịch vụ hậu cầu và tài chính.

“Chúng tôi coi đây là một cơ hội, một cơ hội hiếm có để đúc kết lại các hoạt động kinh doanh và xem xét lại mọi thứ”, vị CEO của AirAsia nhận định.

AirAsia hy vọng sẽ sớm cung cấp các dịch vụ trực tuyến vào tháng 4 tới đây. Những chiếc “taxi bay” được kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động trong năm tới, dự kiến sẽ dùng loại máy bay quadcopter, với sức chứa 4 người.

Trước đó, vào ngày 6/3, hãng hàng không này cũng đã thông báo rằng hãng đang hợp tác với một cơ quan nhà nước Malaysia có tên Trung tâm Sáng tạo và Đổi mới Toàn cầu, để phát triển dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái (drone) tại các đô thị.

Trong khi AirAsia đang tìm kiếm cơ hội hơn nữa để mở rộng dịch vụ của mình sang các lĩnh vực mới, ông Fernandes lạc quan rằng du lịch hàng không sẽ sớm phục hồi với việc triển khai các chương trình tiêm chủng vaccine phòng ngừa.

“Tôi hy vọng chuyến du lịch giữa các tiểu bang sẽ bắt đầu trong 2-3 tuần tới” tại Malaysia, ông nói. Ông dự kiến các biên giới quốc tế sẽ bắt đầu mở cửa vào tháng 7 hoặc tháng 8.

AirAsia là hãng hàng không giá rẻ của Malaysia có trụ sở gần Kuala Lumpur, Malaysia và cũng là hãng hàng không lớn nhất ở Malaysia theo quy mô đội bay và điểm đến. Trước sự kiện đại dịch Covid-19 khiến nhu cầu di chuyển hàng không bị chặn đứng, tập đoàn cung cấp các chuyến bay giá rẻ liên kết 25 quốc gia, khai thác hơn 165 điểm nội địa và quốc tế, chủ yếu ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.                   

                                                                                                                     

Hương Vũ

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

(CLO) Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 tăng gấp 6 lần so với thực hiện năm 2023. Đưa bảo hiểm AAA lên UPCoM.

Tài chính - Bảo hiểm
Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

(CLO) Tập đoàn Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 4.566 tỷ đồng, tăng 32,3%. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 379 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ

Tài chính - Bảo hiểm
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp