Hàng trăm người bị bắt vì tiệc tùng đêm giao thừa ở Anh

Chủ nhật, 03/01/2021 09:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Không đảm bảo an toàn về quy định phòng chống dịch, nhiều người dân tại London, Manchester, Leicestershire, Sheffield đã bị phạt hành chính khi tụ tập uống rượu, nhảy múa vào đêm giao thừa.

Thông tin từ Guardian, cảnh sát đã giải tán nhiều cuộc tụ tập quy mô lớn ở Brighton, Manchester, Leicestershire, Sheffield, Essex, London và Lancashire vào đêm 31/12.

Đặc biệt, ở London, một phụ nữ không đeo khẩu trang tranh cãi với cảnh sát khi đang cầm một cốc champagne.

Nhiếp ảnh gia Thomas Bowles, người chứng kiến sự việc cho biết, họ lời qua tiếng lại khá gay gắt. Cảnh sát nói rằng cô ấy không được phép uống rượu nơi công cộng và phải nhanh chóng về nhà.

Hàng trăm người bị bắt vì tiệc tùng đêm giao thừa ở Anh trong ngày cuối năm ở Anh. Ảnh: zingnews.vn

Hàng trăm người bị bắt vì tiệc tùng đêm giao thừa ở Anh trong ngày cuối năm ở Anh. Ảnh: zingnews.vn

Được biết, London cũng là nơi diễn ra 58 cuộc tụ tập không có giấy phép, trong đó 217 người bị phạt, Sky News đưa tin. Một quán cà phê cũng phải đóng cửa sau khi bị phát hiện tiếp đón khoảng 50 khách để hút thuốc, xem bóng đá và nghe nhạc.

Ở Manchester, hơn 100 quyết định xử phạt đã được đưa ra cho những người tham dự các bữa tiệc tại gia, tiệc ở quán rượu.

Ở Essex, hàng trăm người tụ tập vui chơi tại một nhà thờ và ném đồ vật vào lực lượng cảnh sát. Hàng trăm người khác tham gia bữa tiệc bí mật tại một nhà kho bỏ hoang hay nhiều người nhảy nhót, uống rượu tại một căn hộ. Chủ bữa tiệc cùng với một số người khác đã bị phạt hơn 13.000 USD.

Người dân một số khu vực tại Anh hiện phải tuân thủ hạn chế cấp 3: cấm mọi người từ các hộ gia đình khác nhau tụ tập; một số bị hạn chế cấp 4: chỉ hai người được phép gặp nhau ngoài trời.

Dù vẫn có người vi phạm, cảnh sát cho biết hầu hết người dân đều chấp hành tốt các quy tắc phòng dịch.

Ngoài ra, Chris Sykes, một trợ lý trợ lý cảnh sát trưởng tại sở cảnh sát Greater Manchester cho biết, anh khẳng định chắc chắn rằng những người dân có suy nghĩ đúng đắn sẽ lên án các hành vi vô trách nhiệm, gây nguy hiểm đến tính mạng này.

PV

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h