(CLO) Hàng trăm người dân Afghanistan chen chúc ngoài văn phòng cấp hộ chiếu ở thủ đô Kabul ngay sau khi tin tức cơ sở này sắp hoạt động trở lại, khiến cho lực lượng Taliban vất vả ổn định kiểm soát.
Mới đây, quan chức Taliban cho biết văn phòng cấp hộ chiếu Afghanistan sẽ hoạt động trở lại vào cuối tuần, sau gần 2 tháng ngừng hoạt động kể từ khi chính quyền cũ sụp đổ và lực lượng này tiến vào giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul hồi đầu tháng 8 vừa qua.
Thông tin trên đã khiến cho hàng trăm đến hàng nghìn người vào hôm 6/10 đổ xô tới văn phòng và gây ra tình trạng hỗn loạn bên ngoài văn phòng.
“Có rất nhiều vấn đề và không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy văn phòng này sẽ hoạt động trở lại. Không có quan chức nào đứng ra giải đáp thắc mắc của người dân. Chúng tôi rất bối rối”, Mahir Rasooli, một trong những người dân đến xin cấp hộ chiếu, chia sẻ trong đám đông hỗn loạn.
Dù Reuters đã liên hệ phỏng vấn, song giới chức Taliban vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.
Các phóng viên của Reuters cho biết đám đông dồn vào một bức tường bê tông và tìm cách đưa giấu tờ cho một quan chức đứng trên đó, gợi nhớ khung cảnh hỗn loạn bên ngoài sân bay quốc tế Kabul khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan cuối tháng 8. Lực lượng Taliban kêu gọi người dân về nhà và trở lại vào ngày 9/10.
Nhiều tay súng Taliban được triển khai xung quanh văn phòng nhằm kiểm soát đám đông, hạn chế tình trạng hỗn loạn.
“Tôi đến lấy hộ chiếu của mình nhưng không thể. Tôi không biết chúng tôi phải làm gì trong điều kiện như thế này”, Ahmad Shakib Sidiqi, một người trong đám đông bên ngoài văn phòng, cho biết.
Tình trạng đói nghèo tại Afghanistan ngày càng tồi tệ kể từ khi Taliban kiểm soát đất nước đang hứng chịu tình trạng hạn hán và Covid-19 hoành hành. Liên Hợp Quốc cho biết nửa triệu người đã rời bỏ nhà cửa trong những tháng qua, con số này sẽ tiếp tục trên đà tăng lên khi nền kinh tế và dịch vụ sức khỏe sụp đổ.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh EU Josep Borrell hôm 3/10 cho biết Afghanistan đang phải đối mặt “một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và sự sụp đổ kinh tế xã hội đang ngày càng hiển hiện rõ hơn”, gây nguy hiểm cho an ninh khu vực và quốc tế.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).