Hàng triệu người sẽ tiến hành đình công kêu gọi bảo vệ môi trường

Thứ sáu, 20/09/2019 10:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Với việc các nhà lãnh đạo sắp tụ họp tại New York cho hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, hàng triệu người trên khắp thế giới sẽ đồng loạt đình công, biểu tình kêu gọi bảo vệ môi trường.

Nhà hoạt động người Thuỵ Điển Greta Thunberg. Ảnh: Fortune

Nhà hoạt động người Thuỵ Điển Greta Thunberg. Ảnh: Fortune

Các cuộc biểu tình, dưới lời kêu gọi của nhà hoạt động môi trường 16 tuổi Greta Thunberg, sẽ diễn ra tại 150 quốc gia. Mục đích là để các học sinh cũng như nhiều người dân cùng chung tiếng nói trong việc ngăn chặn ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu.

"Mặt trời sẽ sớm mọc vào ngày 2-/9 tới. Chúc may mắn, Australia, Philippines, Nhật Bản và tất cả các nước Thái Bình Dương khác. Các bạn sẽ là những người đi đầu!" Thunberg viết trên Instagram của mình.

Thunberg đã có tầm ảnh hưởng lớn tới giới trẻ, kể từ khi cô đứng 1 mình biểu tình bên ngoài toà nhà Quốc hội của Thuỵ Điển vào tháng 8/2018. Trong suốt các năm qua, rất nhiều người trẻ tuổi từ nhiều quốc gia đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình theo phong trào "Thứ Sáu vì tương lai" của Thunberg.

Các trường học tại New York cũng sẽ cho phép học sinh được nghỉ học nếu tham gia biểu tình.

Bản thân Thunberg cũng sẽ di chuyển trên một chiếc thuyền sử dụng nhiên liệu sạch để đi từ Anh tới New York tham gia hội nghị của Liên hợp quốc. Cô bé cũng đã được đề cử cho giải Nobel hoà bình vào tháng 3 vừa qua.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h