Hassanal Bolkiah - Vị vua của những điều đặc biệt

Thứ năm, 28/03/2019 09:38 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) “Vị vua của những điều đặc biệt” - đó có lẽ là nhận định chung nhất của giới truyền thông về Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah - người đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới VN (từ 26-28/3/2019). Hơn nửa thế kỷ trị vì, Đức Quân vương của xứ sở Brunei đã để lại nhiều dấu ấn khó quên.

Một trong những vị vua trị vì lâu nhất thế giới

Trên thế giới hiện nay, không nhiều những vị vua có thâm niên tới hơn nửa thế kỷ tại vị trên ngai vàng. Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej có thể được xem là vị vua trị vì lâu nhất thế giới. Ông lên ngôi năm 18 tuổi và trị vì suốt 70 năm cho tới khi qua đời năm 2016. Tiếp sau Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej là Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Kể từ lúc lên ngôi vào tháng 2/1952 khi mới 26 tuổi, tính đến nay Nữ hoàng Elizabeth II đã ngự trị trên ngai vàng 67 năm, vượt “kỷ lục” cũ của Nữ hoàng Victoria (1819-1901) trị vì cho tới lúc băng hà là 63 năm 216 ngày. Tiếp sau đó có Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II, Vua Thụy Điển Carl XVI… và không thể không nhắc tới Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah.

Sinh năm 1946, vị Quốc vương thứ 29 của Brunei này là con trai lớn của Quốc vương Sultan Omar Ali Saifuddien III. Năm 1961, ông được phong làm Thái tử. Tuy nhiên, phải đến ngày 4/10/1967, sau lễ thoái vị của vua cha, Thái tử Hassanal Bolkiah mới từ Anh - nơi ông theo học phi công tại Trường Sĩ quân Lục quân Hoàng gia Sandhurst - về nước chính thức kế vị ngai vàng.

Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah và hoàng hậu Saleha.

Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah và hoàng hậu Saleha.

Chiều dân số 1

Như một lẽ đương nhiên, để làm nên sức sống lâu bền của một vương triều, không gì khác là sự tôn kính và khâm phục của người dân. Vương triều Hassanal Bolkiah cũng vậy. “Một nhà lãnh đạo tuyệt vời!” – đó là câu trả lời của hầu hết người dân Brunei khi được hỏi về vị Quốc vương suốt 52 năm qua của họ. Sự tuyệt vời ấy đến từ cả cách ông điều hành đất nước đến cách ông đối thoại, giao tiếp với dân. Không dễ gì để có thể cùng một lúc gánh trên vai quá nhiều trọng trách lớn. Nhưng Quốc vương Hassanal Bolkiah đã làm được và làm tốt suốt nhiều thập kỷ qua. Lên ngôi năm 1967 thì ngay sau đó ông kiêm luôn cương vị Thủ tướng, Bộ trưởng quốc phòng, Bộ trưởng ngoại giao và thương mại, Bộ trưởng tài chính, Tổng tư lệnh quân đội, Tổng thanh tra cảnh sát Hoàng gia. Và thời gian đã chứng minh, việc khoác trên mình quá nhiều vai của ông không hề là sự ôm đồm. Rất nhiều sự đổi thay tích cực đã diễn ra tại đất nước Brunei để từ ngày Hassanal Bolkiah  lên nắm giữ trọng trách người đứng đầu Hoàng gia, chính phủ, quân đội… Từ những năm cuối 1990, đặc biệt là bước sang những năm 2000, Brunei đã dần có những bước tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Năm 2000 đạt GDP bình quân đầu người của Brunei là 56.000 USD. Năm 2011, tăng trưởng GDP của Brunei là 2,97%, năm 2014 tăng lên 5,3%, tỷ lệ thất nghiệp 2,7%, tỷ lệ lạm phát là -0,2%. Trong giai đoạn từ 1999-2008, Brunei trở thành nước công nghiệp hóa mới. Brunei có Chỉ số phát triển con người (HDI) cao thứ hai ở Đông Nam Á (sau Singapore).

Một điểm nhấn ấn tượng nữa dưới thời vương triều Hassanal Bolkiah và cũng là một trong những động thái đã làm nên những đổi thay lớn cho Brunei là việc từ rất sớm (đầu những năm 2000), Hassanal Bolkiah đã chủ trương Brunei phải xây dựng kế hoạch đa dạng hóa nền kinh tế, thoát khỏi sự lệ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu dầu hỏa, phấn đấu trở thành một nền kinh tế lớn trong ASEAN. Để bắt đầu quá trình đa dạng hóa nền kinh tế, Brunei đã thành lập hội đồng phát triển chiến lược kinh tế Brunei (BEDB), xác định 4 ngành mũi nhọn phát triển là du lịch, dịch vụ tài chính, hậu cần quân sự và công nghệ phần mềm. Bên cạnh đó, kể từ năm 2011, Brunei đã bắt đầu quá trình soạn thảo Bộ Luật Cạnh tranh quốc gia; xây dựng kế hoạch “Tầm nhìn 2035” với nỗ lực nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh hấp dẫn hơn bằng cách phát triển môi trường kinh tế ổn định trong nước.

Quốc vương Brunei trong một trận Polo.

Quốc vương Brunei trong một trận Polo.

Nhưng cái sự yêu mến nhất mà hàng triệu người dân Brunei dành cho Đức vua của mình là những chính sách an sinh xã hội mà ông đã dành cho họ, nói vui như cánh phóng viên quốc tế, đó là sự “chiều dân” số 1 của ông vua này. Dường như tất cả những gì tốt nhất có thể làm, Hassanal Bolkiah đều đã làm cho thần dân của mình. Tại đất nước này, hầu như mọi thứ đều miễn phí, từ y tế, giáo dục đường sá cho đến các loại thuế, chính phủ cho người dân vay tiền không tính lãi để mua sắm siêu xe hoặc bất cứ gì họ thích, người dân xem bóng đá, hay các loại hình giải trí khác đều không bao giờ phải bỏ tiền mua vé vào cổng. Vương quốc Brunei không biết đến nạn thất nghiệp cũng như lạm phát. Trong khi chi phí khám chữa bệnh luôn là gánh nặng, là nỗi lo canh cánh của người dân nhiều quốc gia thì với người Brunei, chuyện này… khỏi phải lo bởi đã từ rất lâu, họ không phải lo về vấn đề y tế, bởi nhà nước lo cho dân gần như 100%. Mỗi khi phải nhập viện, bệnh nhân chỉ đóng 1 đô-la Brunei theo kiểu đóng… cho có còn tất cả đều do nhà nước thanh toán. Mọi trẻ em Brunei đều hưởng chế độ học hành miễn phí cho đến năm 18 tuổi, giá xăng, giá điện tại Brunei đều luôn ở mức rất thấp so với nhiều nước khác. Một điều rất đặc biệt và khiến công dân nhiều quốc gia khác ghen tị đó còn là việc người dân Brunei dường như chưa bao giờ phải lo sợ thất nghiệp. Chỉ cần học ra trường, đương nhiên họ sẽ có ngay việc làm, bất kể tốt nghiệp ngành nào, loại ưu hay loại kém. Theo quy định của Chính phủ Brunei, mỗi công ty nước ngoài hoạt động phải chi 25% tổng kinh phí dự án trên đất nước Brunei và phải có nhân viên mang quốc tịch Brunei.

“Nguyên thủ duy nhất trên thế giới tự điều khiển một chiếc Boeing 747”

“Tôi nghĩ ông ấy có lẽ là nguyên thủ duy nhất trên thế giới tự điều khiển một chiếc Boeing 747” - cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các kỹ năng điều khiển máy bay của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah sau khi ông tự lái chuyên cơ thực hiện chuyến thăm chính thức Mỹ năm 2013. Và đó không phải là lần đầu tiên vị quân vương này tự lái máy bay thực hiện chuyến công cán của mình. Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần 16 ngày 8/4/2010 tại Hà Nội, ông cũng đã lái chiếc Airbus A340-212 đến Việt Nam. Ngày 26/4/2017, ông đã tự lái máy bay đến Manila (Philippines) dự hội nghị cấp cao ASEAN lần 30. Tại Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tổ chức tháng 11/2017 tại Việt Nam, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đã một lần nữa khiến giới truyền thông và dư luận ngỡ ngàng khi đích thân cầm lái chiếc chuyên cơ tới Đà Nẵng. Sẽ là không khó hiểu với nhiều người nếu biết rằng Quốc vương từng là một phi công được đào tạo bài bản tại Anh và bản thân ông đang sở hữu riêng rất nhiều máy bay hạng sang. Trong số này có ba máy bay riêng Boeing 747-400, Airbus 340-200 và Boeing 767-200ER. Trong ba chiếc này ông thường lái Boeing 747-400 hơn. Theo kết quả xếp hạng 10 máy bay tư nhân đắt nhất thế giới công bố đầu năm 2017, chiếc Boeing 747-400 trị giá 230 triệu USD của quốc vương Brunei đứng hạng ba. 

Hassanal Bolkiah hồi còn trẻ

Hassanal Bolkiah hồi còn trẻ

Ngoài máy bay, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah còn đặc biệt mê đắm với những chiếc xế hộp. Theo truyền thông, Đức vua Brunei sở hữu bộ sưu tập khổng lồ lên đến 7.000 chiếc xe hơi, hầu hết là siêu xe và xe sang được ghi vào Guiness. Trang Daily Mirror từng liệt kê một số loại xe được nhà vua ưa thích như 604 chiếc Rolls Royce, 574 chiếc Mercedes – Benz, 452 chiếc Ferrari, 382 chiếc Bentley, 209 chiếc BMW, 129 chiếc Jaguard, rất nhiều xe Koenigsegg, 21 chiếc Lamborghini, 11 chiếc Aston Martins, 2 chiếc McLaren F1… Chỉ tính riêng những chiếc Rolls Royce, được biết, Quốc vương đã mua tới hơn 1 nửa số xe hãng này sản xuất trên thế giới trong suốt 10 năm tính từ năm 1990 tới 2000. Theo tính toán, với bộ sưu tập 7.000 xe sang, nếu mỗi ngày sử dụng 1 xe, nhà vua mất khoảng 13,5 năm mới đi hết số xe trên.

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah còn rất mê thể thao, trong đó đặc biệt là polo - môn thể thao vẫn thường được gọi là “hockey trên lưng ngựa” và có một bộ sưu tập hơn 200 con ngựa polo đắt giá. Trang trại ngựa được xây ngay trong khuôn viên của cung điện, được trang bị cả hệ thống điều hòa riêng.

Hà Anh

Tin khác

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).

Thế giới 24h
Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.

Thế giới 24h
Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h